Việt Nam chào đón các 'cô gái vàng bóng đá' sau chiến thắng rực rỡ

© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVNĐội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 10/2/2022, chuyên cơ chở Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, khép lại hành trình vinh quang giành vé dự World Cup nữ 2023.

'Bây giờ mới được ăn Tết'

Đúng 9 giờ 35 phút ngày 10/2/2022, chuyên cơ của hãng hàng không Bamboo Airways chở Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình vinh quang giành vé dự World Cup nữ 2023.
© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVNĐội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Các nữ cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam không kìm được xúc động khi đặt chân lên Đất mẹ sau nhiều ngày thi đấu xa quê hương, đối mặt với bao áp lực và khó khăn. Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ trên trang VFF cho biết:
“Thật sự, lúc này Tết mới đến với tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ về nhà, thăm gia đình cũng như chung vui cùng người thân, bạn bè ở quê hương".
© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVNĐội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Vui mừng không kém đó là HLV Mai Đức Chung, người thầy, "người cha” dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ từ buổi đầu nhiều khó khăn, lập nên thành tích rực rỡ ngày hôm nay của đội tuyển. Ông Mai Đức Chung xúc động nói:
“Bây giờ, khi trở về quê hương, chúng tôi mới cảm thấy không khí Năm mới".
Tại lễ tiếp đón ở sân bay, HLV Mai Đức Chung cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt mọi gian khổ để làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup nữ 2023.
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia việt nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2022
Kỳ tích lịch sử: Thắng Đài Loan, tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên vào World Cup

Lịch trình của Đội tuyển

Tham dự lễ đón ở sân bay còn có Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục-Thể thao đã tặng hoa chúc mừng Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung và đội tuyển nữ.
Các nữ tuyển thủ tiến vào sảnh VIP A của sân bay quốc tế trong sự chào đón nồng nhiệt của đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và người hâm mộ. Điều này đủ để thấy sự tự hào và mến yêu của các cổ động viên nước nhà dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVNĐội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Thứ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng Phó tổng cục trưởng Phụ trách Thể dục Thể Thao Trần Đức Phấn đã lì xì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhân dịp Năm Mới Nhâm Dần tại trụ sở Bộ.
“Tôi rất cảm động khi được mọi người đón tiếp thế này. Khi tham dự giải, chúng tôi có lúc tưởng như không thể mang niềm vui về cho mọi người. Nhưng cả đội hiểu hàng triệu người hâm mộ đang chờ tin vui ở quê nhà. Cuối cùng, chúng tôi đã thành công” - Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ.
Theo kế hoạch, chiều 10/2, đội tuyển sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón và tuyên dương tại Văn phòng Chính phủ.
© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVN

HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội sau thời gian dài tập huấn và thi đấu xa nhà.

HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội sau thời gian dài tập huấn và thi đấu xa nhà. - Sputnik Việt Nam
1/8

HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội sau thời gian dài tập huấn và thi đấu xa nhà.

© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVNĐội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội - Sputnik Việt Nam
2/8
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVN

Thứ trưởng Bộ VH,TT và DL Hoàng Đạo Cương tặng hoa chúc mừng HLV trưởng Mai Đức Chung.

Thứ trưởng Bộ VH,TT và DL Hoàng Đạo Cương tặng hoa chúc mừng HLV trưởng Mai Đức Chung. - Sputnik Việt Nam
3/8

Thứ trưởng Bộ VH,TT và DL Hoàng Đạo Cương tặng hoa chúc mừng HLV trưởng Mai Đức Chung.

© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVN

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ. - Sputnik Việt Nam
4/8

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ.

© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVN

Cái ôm nồng thắm

Cái ôm nồng thắm - Sputnik Việt Nam
5/8

Cái ôm nồng thắm

© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVN

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ đón, chúc mừng đội tuyển ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ đón, chúc mừng đội tuyển ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài. - Sputnik Việt Nam
6/8

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ đón, chúc mừng đội tuyển ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài.

© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVNĐội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội - Sputnik Việt Nam
7/8
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
© Ảnh : Minh Quyết, Tuấn Anh - TTXVNĐội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội - Sputnik Việt Nam
8/8
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
1/8

HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội sau thời gian dài tập huấn và thi đấu xa nhà.

2/8
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
3/8

Thứ trưởng Bộ VH,TT và DL Hoàng Đạo Cương tặng hoa chúc mừng HLV trưởng Mai Đức Chung.

4/8

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ.

5/8

Cái ôm nồng thắm

6/8

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ đón, chúc mừng đội tuyển ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài.

7/8
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
8/8
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về tới Hà Nội
HLV Mai Đức Chung và đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia cũng sẽ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Các cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Lễ vinh danh đội tuyển sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức vào ngày 11/2.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала