Mỹ chi hàng tỷ USD cho trạm sạc ô tô điện

© Ảnh : Lucid MotorsXe điện Lucid Air
Xe điện Lucid Air  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Đăng ký
Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp gần 5 tỷ USD để xây dựng hàng nghìn trạm sạc ô tô điện. Do đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden muốn thúc đẩy người Mỹ từ bỏ ô tô động cơ xăng, theo Reuters.

Cuộc đua xe điện

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg cho biết khoản tài trợ này sẽ giúp xe điện giành chiến thắng. Cơ quan này sẽ làm việc với các bang, công đoàn và khu vực tư nhân để triển khai mạng lưới thu phí trên toàn quốc. Riêng năm 2022, 615 triệu USD sẽ được chi cho mục đích này. Số tiền sẽ được phân bổ cho các bang cókế hoạch xây dựng trạm sạc.
Những chiếc xe Tesla đang được robot lắp ráp tại nhà máy ở Fremont, California - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2022
Tesla thu hồi gần 600 nghìn xe điện
Chính phủ giải thích trước tiên các bang nên đầu tư vào những trạm có thể sạc đồng thời 4 xe ô tô. Một điều kiện khác là việc lắp đặt các trạm sạc cho xe điện cứ mỗi 50 dặm (80 km) dọc theo các đường cao tốc liên bang.
Các địa phương sẽ thuê các tổ chức tư nhân để xây dựng và vận hành trạm sạc. Quỹ liên bang dự kiến ​​sẽ trang trải 80% chi phí cho trạm sạc xe điện, trong đó các công ty tư nhân tài trợ phần còn lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала