Các nước G7 cho biết sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt "cực nặng nề" đối với Nga

© AFP 2023 / Kazuhiro NogiG7
G7 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.02.2022
Đăng ký
Các nước thuộc Nhóm 7 nước G7 (G7) sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Matxcơva trong trường hợp Nga xâm lược Ukraina, điều này sẽ kéo theo "những hậu quả tức thì và quy mô lớn" đối với nền kinh tế Nga, Reuters dẫn thông cáo chung cho biết.

"Chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính tập thể sẽ gây ra hậu quả trên quy mô lớn và ngay lập tức cho nền kinh tế Nga", - tài liệu viết. - "Bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào nữa của Nga đối với Ukraina sẽ được đáp ứng bằng một phản ứng mạnh mẽ và phối hợp nhanh chóng”, - trích tuyên bố của những người đứng đầu bộ phận tài chính của hiệp hội không chính thức gồm 7 quốc gia phát triển kinh tế bao gồm Đức, Ý, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật Bản.

Tuyên bố của bộ trưởng nhấn mạnh rằng G7 dự định sẽ "hành động nhanh chóng và quyết đoán để hỗ trợ nền kinh tế Ukraina, đồng thời ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra nhằm khẩn trương xác định một con đường ngoại giao để giảm leo thang."
Trừng phạt chống Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Ở Trung Quốc nói lệnh trừng phạt của Mỹ và EU không khắc chế được Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала