- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

LHQ tuyên bố: Các thỏa thuận Minsk vẫn tồn tại

© Sputnik / Sergey GuneevLiên Hiệp Quốc
Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên hợp quốc tin rằng các thỏa thuận Minsk tiếp tục tồn tại và là một công cụ để giảm leo thang ở Ukraina.
Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Liên hợp quốc, nhấn mạnh thông điệp trên tại một cuộc họp báo khi bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, các thỏa thuận Minsk không còn tồn tại. Ông cũng đặt câu hỏi về mục đích mà các thỏa thuận Minsk nên được thực hiện ra sao nếu Nga phải công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.
"Theo quan điểm của chúng tôi, luôn tồn tại khuôn khổ ngoại giao. Và chúng ta nên sử dụng khuôn khổ này như một giải pháp để giảm leo thang" - Ông Dujarric cho biết khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình qua liên kết video - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Nga: Thỏa thuận Minsk không còn tồn tại

Bùng phát tình hình trầm trọng ở Donbass

Tình hình ở Donbass đã bùng phát leo thang gay gắt trong những ngày gần đây, DNR và LNR đều thông báo có vô số trận pháo kích do công lực Ukraina tiến hành bắn phá địa bàn. Ban lãnh đạo DNR và LNR công bố tạm thời sơ tán công dân sang khu vực Rostov (Nga) vì có nguy cơ lực lượng Ukraina xâm nhập vào vùng này. Đối tượng sơ tán trước hết là các phụ nữ, trẻ em và người già. Theo tuyên bố của ông Denis Pushilin đứng đầu DNR, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky sẽ sớm ra lệnh cho quân đội chuyển sang tấn công vào Donbass nhằm thực hiện kế hoạch xâm chiếm DNR và LNR. Hôm thứ Bảy 19 tháng Hai, các nhà lãnh đạo của DNR và LNR đã ký sắc lệnh tổng động viên toàn dân, sau đó đề nghị LB Nga công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hoà.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала