Lầu Năm Góc điều máy bay chiến đấu và trực thăng để tăng cường cho NATO ở châu Âu

© Ảnh : Pixabay / SkeezeMáy bay chiến đấu quân sự F-35
Máy bay chiến đấu quân sự F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong bối cảnh căng thẳng về Ukraina, Mỹ điều thêm đến tám máy bay chiến đấu F-35 tối tân và ba chục trực thăng tấn công AH-64 để tăng cường cho sườn phía đông của NATO, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

"Chúng tôi đang nói về việc điều chuyển 8 máy bay chiến đấu F-35 từ Đức tới một số địa điểm triển khai cơ động dọc theo sườn phía đông", - ông nói tại cuộc họp thông tin báo chí báo.

Kirby nói thêm rằng 20 trực thăng tấn công sẽ được chuyển từ Đức đến các nước Baltic và 12 chiếc nữa từ Hy Lạp đến Ba Lan. Ngoài ra, Mỹ đang gửi một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn gồm 800 quân đến vùng Baltic, ông nhắc lại.
Theo ông Kirby, việc tăng cường nói trên chỉ có ý nghĩa tạm thời.
NATO ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2022
Nhóm quân nhân Mỹ đầu tiên được cử đến tăng viện cho NATO đã đến Ba Lan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала