Lý do lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng là gì?

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNBiên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 24/2, biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Chuyến thăm của biên đội tàu huấn luyện đường dài Nhật Bản nhằm thúc đẩy giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản.
© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNBiên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Việt Nam tổ chức lễ đón long trọng

Dẫn đầu biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản là Đại tá II Masaaki, Tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn. Biên đội gồm tàu huấn luyện HATAKAZE và tàu hộ vệ INAZUMA, cùng gần 480 sĩ quan và thủy thủ.
© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNBiên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Lễ đón biên đội tàu của Nhật Bản diễn ra long trọng vào sáng 24/2 tại Cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.
Về phía Nhật Bản, có ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; ông Shimonishi Kyoshi, Phó Tổng Lãnh sự Nhật tại Đà Nẵng; Trung tá Hamamoto Michinori, Phó Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Bộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Tại sao Việt Nam thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố?

Tăng cường giao lưu giữa hải quân hai nước

Theo lịch trình 3 ngày thăm và làm việc tại Việt Nam (24 - 26/2) Chỉ huy tàu Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bằng hình thức trực tuyến.
© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNBiên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá II Masaaki, Tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1, cho biết:

“Chuyến thăm của biên đội tàu huấn luyện đường dài lần này thúc đẩy giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản”.

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNBiên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Chuyến thăm còn là minh chứng rõ nét cho kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong năm 2021 vừa qua.
Được biết, thành phố Đà Nẵng luôn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi đơn vị tàu huấn luyện của Nhật Bản thăm và làm việc tại thành phố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала