- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Ukraina Zelensky kêu gọi các nước phương Tây đóng cửa không phận

© REUTERS / Matt Dunham / PoolTổng thống Ukraina Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich
Tổng thống Ukraina Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky kêu gọi các nước phương Tây đóng cửa không phận của họ.
Ông cho biết vào buổi sáng, ông đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Boris Johnson.
"Hãy đóng không phận", - Zelensky tweet.
Quân đội Ukraina tại Avdeevka (Donbass) - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà khoa học phân tích chính trị: Chiến dịch quân sự ở Donbass là cần thiết

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Sáng thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình trước đồng bào và tuyên bố rằng theo quy định của Hiến chương Liên hợp quốc, với sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang và theo các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Cộng hòa nhân dân Doneskt và Cộng hòa nhân dân Lugansk, ông đã quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass.
Người đứng đầu nhà nước nói rằng hoàn cảnh "đòi hỏi từ phía chúng ta phải có hành động dứt khoát và ngay lập tức, các nước cộng hòa nhân dân của Donbass đã đề nghị Nga giúp đỡ."
Tổng thống Liên bang Nga nhấn mạnh rằng chính quyền Kiev chịu trách nhiệm về đổ máu ở Ukraina. Ông Putin kêu gọi các quân nhân Ukraina không thực hiện các mệnh lệnh tội phạm, "hạ vũ khí và đi về nhà."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала