Ấn phẩm Mỹ kể về lợi thế của Su-35 so với F-22

© Ảnh : Sukhoi CompanyTiêm kích cơ Su-35
Tiêm kích cơ Su-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Đăng ký
Theo Military Watch, tiêm kích Su-35 của Nga có lợi thế hơn so với F-22 Raptor của Mỹ.

“Mặc dù Su-35 được thiết kế chủ yếu như một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, nhưng nó vẫn là một máy bay đa năng thực sự và, không giống như đối thủ cạnh tranh của Mỹ, F-22 Raptor hoặc người tiền nhiệm của nó, Su-27, có khả năng triển khai nhiều loại vũ khí chính xác”, - bài báo của tạp chí Mỹ cho biết.

Máy bay chiến đấu RAF F-35B bay qua Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2022
Báo Mỹ nói về việc ép Nga phải tính đến F-35 khi hành động
Tin lưu ý rằng Su-35 có 12 điểm treo bom và tên lửa, cho phép mang vũ khí với tổng khối lượng lên đến tám tấn. Trang bị của máy bay chiến đấu bao gồm tên lửa không đối không R-27, R-77, R-37M và R-73, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km, cũng như các loại tên lửa không điều khiển S-13 và S -25, được thiết kế để tấn công các vị trí trên mặt đất.

Mối nguy đối với Hoa Kỳ

Hồi tháng 9 năm 2021, ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ viết rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-35 của Nga gây nguy hiểm cho Mỹ và các đồng minh nhờ tính linh hoạt của nó, nhưng F-35 Lightning II thế hệ thứ năm của Mỹ vẫn vượt trội hơn và đang rất được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала