- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Biden khẳng định rằng Putin cố gắng «tái lập» Liên Xô

© REUTERSTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố ông tin rằng ban lãnh đạo Nga đang tìm cách tái lập Liên bang Xô-viết.

«Các bạn đã nghe bài nói của Putin, ông ta nói gần một giờ về chuyện tại sao ông ấy chuyển động đến Ukraina. Putin có tham vọng rộng lớn hơn với Ukraina, ông ấy muốn tái lập Liên Xô cũ. Sự thể là như vậy», - Biden nói trong bài phát biểu với người Mỹ .

Theo lời Biden, những tham vọng như vậy mâu thuẫn với thế giới hiện tại.
Đài tưởng niệm V.I. Lenin trên Quảng trường Matxcơva ở Saint-Peterburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Putin: Cả bây giờ Ukraina vẫn có thể được gọi là «mang tên Lenin»
Quân đội Hoa Kỳ sẽ không đánh nhau với Nga ở Ukraina, - ông Biden tuyên bố hôm thứ Năm.
"Tôi nhắc lại một lần nữa rằng lực lượng của chúng tôi sẽ không tham gia cuộc xung đột với Nga ở Ukraina. Lực lượng của chúng tôi được gửi đến châu Âu không phải để chiến đấu ở Ukraina, mà là để bảo vệ các đồng minh NATO và hỗ trợ các đồng minh của chúng tôi ở sườn phía đông», - ông Biden nói trong thông điệp truyền hình.

Quan hệ Nga-Mỹ đang "đổ vỡ hoàn toàn"

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố rằng quan hệ Nga-Mỹ đang trải qua "sự đổ vỡ hoàn toàn".

"Vào thời điểm hiện tại, quan hệ Nga-Mỹ hoàn toàn đổ vỡ nếu Nga tiếp tục đi theo con đường này», - ông Biden nói trong bài phát biểu với người Mỹ.

Ông Biden tuyên bố rằng hầu hết các nước trên thế giới đều phản đối những gì mà ban lãnh đạo Nga đang làm.
«Phía trước nước Nga sẽ là những ngày lạnh giá», - ông nói.

Hoa Kỳ sẽ áp đặt trừng phạt chống chương trình vũ trụ của Nga

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng những biện pháp trừng phạt mới chống Matxcơva sẽ ảnh hưởng đến chương trình vũ trụ của Nga.
«Những biện pháp đó sẽ giáng đòn vào ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Nga, bao gồm cả chương trình không gian, giáng đòn vào khả năng chế tạo tàu và sức cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế», - ông Biden nói trong bài phát biểu với người Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала