Hội nghị giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc hé lộ điều gì?

© Ảnh : Chu Hiệu - TTXVNTăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 25/2, nhiều thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại Hội nghị trực tuyến gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh và Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với chủ đề “Tăng cường trao đổi, làm sâu sắc quan hệ hợp tác thiết thực”.

Tháo gỡ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá

Đây là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị gặp gỡ đầu xuân giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc.
© Ảnh : Chu Hiệu - TTXVNBí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh:

“Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy, cùng nỗ lực thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực".

Tại Hội nghị, các bên thống nhất tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là khó khăn trong xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam.
© Ảnh : Chu Hiệu - TTXVNTăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
Đồng thời, các bên cũng tích cực hợp tác, quảng bá, thu hút đầu tư. Đơn cử, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được 76 dự án có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tổng vốn đầu tư 3,38 tỷ USD.
Tăng cường hợp tác, phát triển hạ tầng, kết nối giao thông phục vụ hoạt động thương mại biên giới cũng được thảo luận. Theo thống kê, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các bên, trong năm 2021 tổng kim ngạch đạt 9 tỷ 140 triệu USD.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Chính phủ Việt Nam theo đuổi tiến trình phục hồi xanh và bao trùm - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Chính phủ Việt Nam đưa ra câu trả lời về phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Tăng cường hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực

Tại hội nghị, các bên đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được tại hội nghị gặp gỡ đầu xuân và hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh và Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất tại hội nghị lần thứ 12, các bên đã triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các bên được tăng cường, thắt chặt.
© Ảnh : Chu Hiệu - TTXVNTăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn của 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)
Trong lĩnh vực hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 lây lan qua biên giới, các bên đã thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh, phối hợp, ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Các bên cũng hỗ trợ lẫn nhau nhiều trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, các bên tăng cường hợp tác toàn diện, trong đó, các bên phối hợp nghiên cứu phương án tiện lợi thông quan hàng hóa, nâng cao năng lực thông quan, tránh ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhà sản xuất.
© Ảnh : Chu Hiệu - TTXVNBí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh kí kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Bí thư các Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh kí kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Bí thư các Tỉnh ủy.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2022
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh kí kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Bí thư các Tỉnh ủy.
Về phát triển du lịch, các bên đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ xây dựng các mạng mục tại Khu cảnh quan du lịch qua biên giới thác Bản Giốc-Đức Thiên. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép... Cùng nhau xây dựng đường biên giới luôn luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
Kết thúc hội nghị, các bên đã ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Đảng Cộng sản Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Đảng Cộng sản Trung Quốc) giai đoạn 2022-2026”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала