Vụ chìm ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại, TP. Hội An

© Ảnh : Trần Tĩnh - TTXVNQuảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
Quảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Đăng ký
Vào khoảng 14 giờ ngày 26/2, trên vùng biển Cửa Đại, TP. Hội An đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng khi một chiếc ca nô chở khách du lịch bị chìm. Được biết, trên ca nô chở khoảng 39 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng phối hợp cùng các bên liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân, cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều người thương vong, mất tích đang được tìm kiếm

Đến 16h30, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng biên phòng đã phối hợp với các lực lượng khác huy động tối đa người và phương tiện tiến hành tìm kiếm những người mất tích.
Cho đến lúc này, các lực lượng đã đưa được 33 người vào bờ. Trong số đó, có 8 người đã tử vong, số còn lại đang đưa đi cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện. Còn lại 6 người vẫn đang được tích cực tìm kiếm.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kêu gọi ngư dân neo đậu tàu thuyền để tránh bão số 6. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Thuyền viên Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng của Tổ chức Hàng hải quốc tế
Theo một nguồn tin của Tuổi trẻ, chiếc ca nô gặp nạn mang biển kiểm soát QNa-1152 thuộc Công ty du lịch Phương Đông (Hội An). Ca nô do ông L.S. làm thuyền trưởng, đang chở khách tham quan xã đảo Cù Lao Chàm, và bị lật trên đường từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại.
Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã huy động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và 6 phương tiện ca nô cùng nhiều tàu cá, tàu du lịch tham gia tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn.
© Ảnh : Trần Tĩnh - TTXVNQuảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
Quảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Quảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
Theo thông tin từ Đồn biên phòng Cửa Đại, trong số 39 người bị nạn có 36 hành khách (trong đó có 2 trẻ em) và 3 thuyền viên. Hiện vẫn chưa thể xác định danh tính toàn bộ số hành khách này.
Trong một đoạn video của người dân đăng tải trên mạng xã hội, có ghi lại cảnh lực lượng chức năng và người dân đang hô hấp nhân tạo cho 3 người, gồm 2 phụ nữ và 1 người đàn ông.
Được biết, Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn đang có mặt tại hiện trường để tham gia chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn.
"Hiện tại, chúng tôi xác định tổng cộng 39 người trên cano. Lực lượng chức năng đã vớt được 33 người, trong đó 9 người tử vong, 2 người tiên lượng không qua khỏi và 6 người còn mất tích", ông Sơn cho biết.
Lãnh đạo TP. Hội An cho biết do thời tiết đang có gió lớn và sóng nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp khó khăn. Nơi xảy ra vụ việc gần bến tàu Cửa Đại, trên cano hiện đã không còn người.
© Ảnh : Trần Tĩnh - TTXVNQuảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
Quảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Quảng Nam: Chìm ca nô du lịch chở hàng chục du khách trên biển Cửa Đại
"6 nạn nhân còn lại bị trôi dạt trên biển. Có 10 cano và hàng trăm người được huy động tìm kiếm", ông Sơn nói.
Được biết, các nạn nhân là khách du lịch từ tỉnh Bình Dương và TP. Hà Nội trong đoàn ghép đi tham quan đảo Cù Lao Chàm.

Vùng biển xảy ra tai nạn đang gặp thời tiết xấu

Vùng biển nơi chiếc ca nô gặp nạn đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Trong suốt một tuần qua, khu vực Bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông liên tục có gió mạnh cấp 6-7. Biển động, sóng biển cao 2-3 m.
Thời tiết xấu đã khiến 1 tàu hàng và 12 tàu cá đã gặp nạn trên biển, 12 người mất tích. Cũng chính vì vậy mà việc triển khai công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Ca nô Iran tiến gần tàu của Mỹ ở Vịnh Ba Tư - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Việt Nam thông tin về tình trạng của các thuyền viên trên tàu dầu đang bị phía Iran giữ
Đảo Cù Lao Chàm nằm cách cảng Cửa Đại, TP. Hội An khoảng 18 km, mất 15 phút đi ca nô. Đảo này bao gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ, với dân số khoảng 3.000 người, nằm trong top các bãi biển đẹp và hấp dẫn ở miền Trung nên luôn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала