Nhật-Hàn đánh giá tốc độ của tên lửa Bắc Triều Tiên

© AFP 2023 / Ed JonesCờ Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.
Cờ Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các nhà quân sự Hàn Quốc xác nhận rằng tên lửa do CHDCND Triều Tiên phóng đi đã bay được khoảng 300 km, độ cao tối đa khoảng 620 km, như Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo.
Trước đó, có thông báo rằng vào khoảng 07:52 (05:52 theo giờ Hà Nội) hôm thứ Năm, CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, có giả thiết điểm phóng là từ khu vực sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng. Rất lấy làm tiếc về vụ phóng này trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraina, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên nhanh chóng trở lại đối thoại.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tuyên bố tên lửa Bắc Triều Tiên có thể bay xa khoảng 300 km, đạt độ cao tối đa là 600 km.
"Ghi nhận tốc độ bay của tên lửa đạn đạo phóng lần này là xấp xỉ 300 km, tầm bay cao nhất là 620 km. Các dữ liệu bổ sung đang được cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Hoa Kỳ phân tích", - các nhà quân sự Nhật Bản thông báo.
truyền hình Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2022
Để chống Bắc Triều Tiên? Hàn Quốc phóng thử thành công tên lửa L-SAM
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала