- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nga ngừng hoạt động ở Ukraina và rút quân

© AFP 2023 / KEVIN DIETSCHNgoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi Nga chấm dứt hoạt động ở Ukraina mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào và ngay lập tức rút quân khỏi đó.
"Chúng ta phải gửi một tín hiệu mạnh mẽ và thống nhất rằng Tổng thống Putin nên dừng cuộc tấn công vô cớ này một cách vô điều kiện ... và ngay lập tức rút quân đội Nga khỏi Ukraina", Blinken phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Ông cáo buộc Nga đánh vào "trường học, bệnh viện, các tòa nhà dân cư, phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng", giết hại dân thường và kích động họ di cư khỏi đất nước.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không đe dọa gì đến dân thường.
Người lính Ukraina với hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin tại cuộc diễu hành quân sự ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Kiev sắp hết hệ thống phòng không di động Stinger và hệ thống tên lửa chống tăng Javelin

Chiến dịch quân sự nhằm phi quân sự hóa Ukraina

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu chiến dịch phi quân sự hóa Ukraina. Trong bài phát biểu trước đồng bào, ông nói rằng hoàn cảnh «đòi hỏi phải có hành động dứt khoát và ngay lập tức» vì các nước cộng hòa Donbass lên tiếng đề nghị Matxcơva giúp đỡ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала