- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Zelensky thông báo khoảng 16 nghìn lính đánh thuê nước ngoài sẽ đến Ukraina

© REUTERS / Umit BektasTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Kiev
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Vladimir Zelensky nói rằng những binh sĩ đầu tiên trong số 16.000 lính đánh thuê nước ngoài sẽ chiến đấu cho Ukraina.

"Ukraina đã đón những tình nguyện viên nước ngoài đến đất nước của chúng tôi, những người đầu tiên trong số 16.000 binh sĩ sẽ bảo vệ tự do của chúng tôi", - Zelensky nói trong một tin nhắn video.

Ông nói thêm rằng Ukraina hàng ngày nhận được vũ khí từ các đối tác, từ những người bạn thực sự.

Ngày càng có nhiều vũ khí mạnh hơn,” - Zelensky nói.

Zelensky đe dọa Nga

"Chúng tôi sẽ xây dựng lại từng ngôi nhà, từng đường phố, từng thành phố. Và chúng tôi nói với Nga: hãy học từ "bồi thường chiến tranh". Quý vị sẽ phải bồi thường đầy đủ cho chúng tôi vì tất cả những gì quý vị đã làm để chống lại quốc gia của chúng tôi, chống lại mỗi người dân Ukraina”, - ông nói trong thông điệp trên video.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала