- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga tuyên bố áp dụng chế độ yên tĩnh ở Ukraina và mở hành lang nhân đạo

© Sputnik / Victor AntonyukDPR LPR Nga Ukraine Chiến dịch quân sự
DPR LPR Nga Ukraine Chiến dịch quân sự - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đã ra tuyên bố ngừng bắn để dân thường có thể ra khỏi Mariupol và Volnovakha, Bộ Quốc phòng Nga cho các phóng viên biết.
Bộ cho biết:
"Hôm nay, ngày 5 tháng 3, từ 10 giờ sáng theo giờ Matxcơva (2 giờ Hà Nội), phía Nga tuyên bố áp dụng chế độ ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi Mariupol và Volnovakha".
Tin cho biết thêm rằng các hành lang nhân đạo và các lối ra đã được thống nhất với phía Ukraina.
Một hôm trước đó Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng trên hầu hết lãnh thổ Ukraina đang diễn ra thảm họa nhân đạo với chiều hướng xấu đi, căng thẳng nhất là ở Kiev, Kharkov, Sumy, Cherngov và Mariupol.
Mikhail Podolyak, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Volodymyr Zelensky, lưu ý rằng có khoảng 200.000 người đang tìm cách sơ tán khỏi Mariupol, và từ Volnovakha "cũng có 20000 người muốn rời đi".
Ngày 23 tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế Army-2021 và Army Games 2021 tại công viên quân sự-yêu nước Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu: Phát xít ẩn sau dân thường như lá chắn sống

Hoạt động quân sự của Nga trên lãnh thổ Ukraina

Vào ngày 21 tháng 2, Vladimir Putin, đáp lại yêu cầu từ các nước cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk.
Sáng sớm ngày 24/2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Cả hai bên đều có thiệt hại về người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала