- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chỉ huy trinh sát hy sinh khi bảo vệ thường dân di tản ở Donbass

© Sputnik / Ivan Rodionov / Chuyển đến kho ảnhMột cư dân làng Gnutovo đi ngang qua chiếc xe tăng của quân đội Ukraina bị bắn cháy gần Mariupol
Một cư dân làng Gnutovo đi ngang qua chiếc xe tăng của quân đội Ukraina bị bắn cháy gần Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chỉ huy tiểu đoàn trinh sát độc lập «Sparta» của lực lượng Cận vệ, Đại tá Vladimir Zhoga, đã ngã xuống ở Volnovakha khi đang làm nhiệm vụ yểm trợ lối thoát hiểm cho cư dân ra khỏi thành phố này. Đó là tuyên bố của ông Denis Pushilin đứng đầu DNR.
Trước đó, Bộ Quốc phòng LB Nga thông báo, từ 10h theo giờ Matxcơva (14h theo giờ Hà Nội), Nga công bố «chế độ yên tĩnh» dành cho lối ra của dân thường rời khỏi Mariupol và trung tâm khu vực Volnovakha ở phía bắc thành phố. Về phần mình, chính quyền Mariupol tuyên bố hoãn việc sơ tán dân thường.
”Hôm nay tại Volnovakha, chỉ huy tiểu đoàn trinh sát độc lập “Sparta" của Lực lượng Cận vệ DNR là Đại tá Vladimir Zhoga, biệt hiệu Vokha, đã hy sinh anh dũng”, - ông Pushilin thông báo trên kênh Telegram.
Theo lời vị đứng đầu nước Cộng hòa, các trinh sát “Sparta” đã yểm trợ việc sơ tán dân thường, và kẻ thù đã nổ súng vào họ.
Người đứng đầu DNR nói thêm rằng ông đã ký sắc lệnh truy tặng danh hiệu Anh hùng CHND Donetsk tôn vinh liệt sĩ Vladimir Artemovich Zhoga.
Cố Đại tá Vladimir Zhoga sinh năm 1993 tại Donetsk. Năm 2014, ngay từ những ngày đầu tiên anh đã tham gia cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraina. Đại tá được trao quyền chỉ huy «Sparta» vào tháng 10 năm 2016 sau khi người tạo lập đơn vị này là Arsen Pavlov hy sinh.
Quân nhân của lực lượng dân quân nhân dân của DNR thực hiện cuộc truy quét Volnovakha. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: thiệt hại của Ukraina trong chiến dịch 2870 người, của Nga - 498

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала