Quân đội Việt Nam siết chặt tình hình tội phạm quân sự

© Ảnh : Hồng Pha – TTXVN phátĐại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2022
Đăng ký
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, cơ quan Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương; Công tác 1389 Bộ Quốc phòng tập trung giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, giữ vững uy tín Quân đội.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị các lực lượng nắm chắc tình hình tội phạm liên quan đến Quân đội, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, hạn chế bỏ lọt tội phạm trong lĩnh vực quốc phòng.

Hoàn thiện luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Ngày 4/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, cơ quan Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương; Công tác 1389 Bộ Quốc phòng.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Võ Minh Lương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Quân đội Việt Nam xây dựng lực lượng Tình báo Quốc phòng đặc biệt
Ngoài ra còn có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Năm 2021, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, Kiểm toán, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Về xây dựng thể chế và công tác pháp chế, đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 5 Nghị định; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền 181 thông tư;
Các đơn vị cũng thực hiện tốt công tác tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự, phòng không nhân dân;
Đồng thời tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng 3 dự án luật; triển khai thực hiện đúng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng năm 2021 đúng kế hoạch;
Tổ chức rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nội bộ ở đơn vị cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Quân đội chống tội phạm

Cùng với đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia);
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Quân đội Việt Nam và cuộc điều quân lớn nhất từ sau chiến tranh biên giới
Tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội triển khai tuyên truyền và thực hiện đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển, đảo.
Các mặt công tác điều tra hình sự, an ninh, kiểm sát, tòa án, thi hành án, thanh tra, ủy ban kiểm tra, kiểm toán đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo thẩm quyền.

Phải nắm tình hình tội phạm liên quan đến Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những thành tích tiêu biểu mà các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và các đơn vị đã đạt được thời gian qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam yêu cầu, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Việt Nam tuyên bố chống “chủ nghĩa cá nhân” trong Quân đội
Tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu phải nắm, quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm liên quan đến Quân đội, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện và dự báo sát tình hình để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
“Phải bảo đảm giải quyết các vụ việc, vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế sót, lọt tội phạm và không để xảy ra oan sai, bảo đảm tính nghiêm minh, giữ vững uy tín của Quân đội”, Bộ trưởng Quốc phòng nói.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và lực lượng chức năng các Bộ, ngành, địa phương trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.
Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, phải đảm bảo đồng bộ, hiệu quả hơn, nhất là mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала