Ở Trung Quốc chỉ ra mục tiêu các cuộc tấn công mạng tiến hành từ nước ngoài

© Depositphotos.com / GorodenkoffTin tặc
Tin tặc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài được thực hiện để chiếm quyền kiểm soát các máy tính ở Trung Quốc, để từ đó tấn công tiếp vào Nga, Ukraina và Belarus, trong 87% trường hợp Nga chính là mục tiêu tấn công, Tân Hoa xã đưa tin hôm thứ Sáu.
"Các tổ chức ở nước ngoài đã có lúc thực hiện tấn công và giành được quyền kiểm soát các máy tính trên lãnh thổ đất nước chúng ta, từ đó thực hiện các vụ tấn công mạng vào Nga, Ukraina và Belarus", - hãng tin dẫn báo cáo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Trung Quốc.
Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy 87% mục tiêu của các vụ cuộc tấn công mạng đó là Nga.
virus máy tính - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Căng thẳng Nga - Ukraina: Khó đong đếm mức độ ảnh hưởng đến không gian mạng của Việt Nam
Hãng tin cho biết thêm, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Trung Quốc đã ghi nhận nhiều vụ tấn công của hacker nước ngoài từ cuối tháng Hai.

"Kể từ cuối tháng Hai, mạng Internet ở nước ta liên tục bị tấn công mạng từ nước ngoài", - tuyên bố của cơ quan Trung Quốc cho biết.

Cần lưu ý rằng đa số các cuộc tấn công mạng được thực hiện từ lãnh thổ Hoa Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала