Hoa Kỳ sử dụng địa điểm của trụ sở Liên hợp quốc cho các mục đích chính trị

© AP Photo / Ronald ZakTrụ sở LHQ ở Vienna
Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2022
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao Nga) ông Petr Ilyichev cho biết, Mỹ đang ngày càng lạm dụng vị thế của nước chủ nhà, nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) để trục lợi chính trị.
Ông Ilyichev nói: “Gần đây, Mỹ ngày càng lạm dụng vị thế là nước chủ nhà, nơi đặt trụ sở LHQ để trục lợi chính trị đơn phương và gây sức ép lên các cơ quan đại diện của các nước khác”.
Ông nhấn mạnh rằng, những hành động như vậy của Washington vi phạm các quy tắc pháp lý quốc tế cơ bản, bao gồm cả những quy định được ghi trong Công ước Viên về Quan hệ ngoại giao năm 1961 và Công ước Viên về Quan hệ lãnh sự năm 1963.
LHQ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
NI: Việc 35 nước từ chối ủng hộ nghị quyết chống Nga tại LHQ là dấu hiệu đáng báo động đối với Mỹ
Tuần trước, các nhà ngoại giao Nga làm việc trong Phái đoàn thường trực tại LHQ đã đến Nga trên chuyến bay đặc biệt từ Mỹ. Tại Mỹ, họ bị buộc tội gián điệp và bị trục xuất khỏi Mỹ. Tổng cộng, khoảng 50 người đã rời New York, bao gồm cả các thành viên trong gia đình họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала