Ấn phẩm Pháp viết rằng Tổng thống Pháp Macron đang trục lợi từ khủng hoảng Ukraina

© AP Photo / Pool / Julien de RosaTổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang y tế
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang y tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Emmanuel Macron đang sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraina để "dọa dẫm" người dân Pháp trước thềm bầu cử. Báo Le Figaro dẫn nguồn từ ứng cử viên tổng thống Pháp thuộc đảng Thống nhất Quốc gia Marine Le Pen cho hay.
Bà nói: “Người đứng đầu nước Cộng hòa sử dụng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina để hù dọa người dân, vì ông ấy hy vọng rằng nỗi sợ hãi có thể giúp ích cho ông ấy trong cuộc chạy đua tranh cử”.
Chính trị gia lưu ý rằng trong cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo EU, Macron đã tuyên bố "bi quan" về cuộc đàm phán Nga- Ukraina, nhưng sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, ông lại thể hiện tâm thế "lạc quan".
Nhà lãnh đạo Pháp sử dụng chủ đề khủng hoảng Ukraina để thao túng dư luận, điều mà bản thân Le Pen thấy là không thể chấp nhận được.
Ngoài ra, ứng cử viên Tổng thống Pháp còn phản đối cuộc chiến với Nga, nhấn mạnh rằng “không quốc gia nào trên thế giới muốn điều này”.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2022
Nhà khoa học chính trị đánh giá về cuộc đàm phán của ông Putin với Scholz và Macron

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Quân đội Ukraina. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Gần 1000 lính đánh thuê đã được huấn luyện ở Ukraina vào thời điểm bắt đầu chiến dịch đặc biệt
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала