Việt Nam kỷ luật cán bộ sau cuộc họp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

© Ảnh : Phương Hoa – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Đăng ký
Ban Bí thư tiến hành kỷ luật cán bộ sau cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.
Cụ thể, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường và cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Ban Bí thư

Ngày 15/3, theo thông báo từ Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ, Việt Nam tiếp tục tiến hành kỷ luật cán bộ có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức và cá nhân đảng viên vi phạm.
Theo đó, hôm nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các cán bộ.
Hai “quan lớn” bị kỷ luật lần này là ông Phan Mạnh Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2022
Ở Việt Nam ‘đốt lò’ sẽ không còn là của riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Như Sputnik đã thông tin, ngày 1/1/2021, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên – ông Phan Mạnh Cường về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” theo điều 179 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh chính là vị sếp quân đội để cho vợ bé và anh rể vô tư buôn lậu và đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ ra khỏi Đảng” đối với đồng chí Phan Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Thế Anh.

Ông Phan Mạnh Cường và loạt sai phạm đất đai

Theo thông cáo báo chí của Ban Bí thư, Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy rằng, ông Phan Mạnh Cường đã có nhiều vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.
© Ảnh : TTXVN/phátBí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường
Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp (giai đoạn 2013 - 2019) đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và Quy chế làm việc; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Ông Cường đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, có nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản, đất đai.
Nhà tù. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2022
Tại sao Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường bị khởi tố?
Ban Bí thư khẳng định, những vi phạm của ông Phan Mạnh Cường gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.
“Trong quá trình kiểm điểm, không tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm”, Ban Bí thư khẳng định.
Do đó, việc kỷ luật ông Phan Mạnh Cường là biện pháp cần thiết.

Đại tá Nguyễn Thế Anh và hành vi ‘bảo kê’ buôn lậu đáng xấu hổ

Trong thông cáo của Ban Bí thư, các vi phạm của cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh cũng đặc biệt nghiêm trọng.
Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc.
Nguyễn Thế Anh
Nguyễn Thế Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Nguyễn Thế Anh
Ông Thế Anh đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
Cựu Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang đã nhận hối lộ, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng tài chính, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại.
Ban Bí thư nhấn mạnh, những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thế Anh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước,
Các vi phạm này đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng Bộ đội Biên phòng, mất uy tín cá nhân.
Tại kỳ họp lần thứ 12 vừa qua của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2022
Quảng Trị kỷ luật nhiều cán bộ vì “đạo đức lối sống có vấn đề”
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã vi phạm nguyên tắc của Đảng và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác cán bộ; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất quốc phòng, đầu tư xây dựng; trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Đại tá Hồ Tú Điền, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Đại tá Phạm Văn Sáng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang.
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại tá Nguyễn Văn Phương, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Phạm Chánh Kính, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị cảnh cáo.
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đại tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị khiển trách.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала