Vương quốc Anh triển khai hệ thống phòng không Sky Sabre ở Ba Lan

© AFP 2023 / Adrian DennisHệ thống tên lửa Sky Sabre và hệ thống tên lửa Rapier tại Baker, Vương quốc Anh
Hệ thống tên lửa Sky Sabre và hệ thống tên lửa Rapier tại Baker, Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Anh triển khai hệ thống phòng không Sky Sabre và 100 quân nhân ở Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace cho biết.
"Chúng tôi triển khai hệ thống Sky Sabre tầm trung và bổ sung thêm 100 binh sĩ ở Ba Lan để hỗ trợ Ba Lan và đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan", Bộ trưởng Ben Wallace nói sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Mariusz Blaszczak tại Warsaw.
Bộ trưởng Anh lưu ý rằng Sky Sabre là hệ thống tầm trung tiên tiến nhất có thể bắn trúng mục tiêu có kích thước bằng một quả bóng tennis đang bay với tốc độ âm thanh.
“Chúng tôi sẽ phát triển hệ thống này cùng với Ba Lan trong tương lai” - ông Ben Wallace nói thêm.
Quân đội Anh được trang bị hệ thống phòng không Sky Sabre mới cuối năm 2021. Hệ thống phòng không mới thay thế cho các tên lửa Rapier đã được sử dụng từ những năm 1970. Sky Sabre có thể đồng thời điều khiển đường bay của 24 tên lửa, có khả năng tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và bom dẫn đường bằng laser.
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2022
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không quan tâm đến hệ thống phòng không Patriot của Mỹ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала