https://sputniknews.vn/20220319/nam-dien-vien-phap-alain-delon-nghi-ve-cai-chet-em-diu-14294717.html
Nam diễn viên Pháp Alain Delon nghĩ về cái chết êm dịu
Nam diễn viên Pháp Alain Delon nghĩ về cái chết êm dịu
MOSKVA (Sputnik) - Theo ấn bản tiếng Pháp Le Point, nam diễn viên Pháp Alain Delon đã suy nghĩ về an tử (hay còn gọi là cái chết êm dịu) và nhờ con trai ông... 19.03.2022, Sputnik Việt Nam
2022-03-19T03:17+0700
2022-03-19T03:17+0700
2022-03-19T03:17+0700
điện ảnh
xã hội
thế giới
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/03/13/14293912_0:149:2609:1616_1920x0_80_0_0_2ac576d15640121cd11328278a3c336b.jpg
Nam diễn viên Alain Delon 86 tuổi sống ở Thụy Sĩ, nơi thủ tục này hợp pháp đối với những người mắc bệnh."Tôi nghĩ rằng phương pháp này là hợp lý và tự nhiên. Với tuổi tác, chúng ta có quyền rời khỏi thế giới này một cách lặng lẽ, không cần bệnh viện và những mũi tiêm", - Le Point dẫn lời diễn viên Alain Delon.Ngày 14 tháng 6 năm 2020, Alain Delon được đưa đến cơ sở y tế Neuilly-sur-Seine ở ngoại ô Paris. Ông phải nhập viện do những cơn đau nửa đầu tái phát. Sau đó, con trai cả Anthony Delon của ông nói rằng nam diễn viên bị đột quỵ và hiện đang hồi phục tại bệnh viện ở Thụy Sĩ.Nam diễn viên Alain Delon đã lập di chúc và lưu ý rằng con trai Anthony nên chuẩn bị cho quá trình này. Người con trai gửi yêu cầu của cha mình cho em gái Anushka.Bộ phim đầu tiên có sự tham gia của Alain Delon mang tên "Quand la femme s'en mele" ra mắt năm 1957. Sau bộ phim "In the Bright Sun" năm 1960, Alain Delon trở thành một ngôi sao điện ảnh thế giới. Sau đó, ông đóng vai chính trong các bộ phim "Le Samouraï" và "The Leopard", nhờ đó nam diễn viên được trao giải Quả cầu vàng.Alain Delon là chủ nhân các giải thưởng danh dự của liên hoan phim Berlin và Locarno, cũng như giải "David di Donatello" của Viện Hàn lâm Điện ảnh Ý và giải "Máy quay vàng" của Đức.
https://sputniknews.vn/20161109/bau-cu-tai-my-2575153.html
https://sputniknews.vn/20210707/Jodie-Foster-nhan-giai-danh-du-canh-co-vang-tai-lien-hoan-phim-cannes-10773968.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/03/13/14293912_0:0:2609:1957_1920x0_80_0_0_3c9822ec4c44faf3b0563c1b09a6c718.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
điện ảnh, xã hội, thế giới
điện ảnh, xã hội, thế giới
Nam diễn viên Pháp Alain Delon nghĩ về cái chết êm dịu
MOSKVA (Sputnik) - Theo ấn bản tiếng Pháp Le Point, nam diễn viên Pháp Alain Delon đã suy nghĩ về an tử (hay còn gọi là cái chết êm dịu) và nhờ con trai ông giúp đỡ.
Nam diễn viên Alain Delon 86 tuổi sống ở Thụy Sĩ, nơi thủ tục này hợp pháp đối với những người mắc bệnh.
"Tôi nghĩ rằng phương pháp này là hợp lý và tự nhiên. Với tuổi tác, chúng ta có quyền rời khỏi thế giới này một cách lặng lẽ, không cần bệnh viện và những mũi tiêm", - Le Point dẫn lời diễn viên Alain Delon.
Ngày 14 tháng 6 năm 2020, Alain Delon được đưa đến cơ sở y tế Neuilly-sur-Seine ở ngoại ô Paris. Ông phải nhập viện do những cơn đau nửa đầu tái phát. Sau đó, con trai cả Anthony Delon của ông nói rằng nam diễn viên
bị đột quỵ và hiện đang hồi phục tại bệnh viện ở Thụy Sĩ.

9 Tháng Mười Một 2016, 22:33
Nam diễn viên Alain Delon đã
lập di chúc và lưu ý rằng con trai Anthony nên chuẩn bị cho quá trình này. Người con trai gửi yêu cầu của cha mình cho em gái Anushka.
Bộ phim đầu tiên có sự tham gia của Alain Delon mang tên "Quand la femme s'en mele" ra mắt năm 1957. Sau bộ phim "In the Bright Sun" năm 1960, Alain Delon trở thành một
ngôi sao điện ảnh thế giới. Sau đó, ông đóng vai chính trong các bộ phim "Le Samouraï" và "The Leopard", nhờ đó nam diễn viên được trao giải Quả cầu vàng.
Alain Delon là chủ nhân các giải thưởng danh dự của liên hoan phim Berlin và Locarno, cũng như giải "David di Donatello" của Viện Hàn lâm Điện ảnh Ý và giải "Máy quay vàng" của Đức.