- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đại diện thường trực Mỹ tại LHQ: Mỹ không muốn đưa quân đến Ukraina

© AP Photo / Sergei StepanovXe tăng được chất lên giàn chở hàng quân sự chở đến căn cứ của NATO ở Estonia
Xe tăng được chất lên giàn chở hàng quân sự chở đến căn cứ của NATO ở Estonia - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ không muốn leo thang ở Ukraina và do đó không có ý định gửi quân đội của mình đến quốc gia này. Điều này đã được Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNN, được phát sóng vào Chủ nhật.

"Tổng thống Mỹ đã nói rất rõ ràng chúng tôi sẽ không triển khai quân Mỹ trên bộ ở Ukraina. Chúng tôi không muốn leo thang, đưa điều này thành một cuộc chiến. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ các đồng minh NATO", đại diện thường trực Mỹ cho biết khi trả lời câu hỏi về ý tưởng sứ mệnh gìn giữ hòa bình của NATO ở Ukraina.

Chuyến thăm của Biden đến Ukraina

Bà cũng nói thêm Tổng thống Hoa Kỳ đang công du châu Âu và ông ấy sẽ gặp gỡ các đối tác và đồng minh.
"Tôi không thấy bất kỳ cuộc thảo luận nào về chuyến đi của tổng thống tới Ukraina. Chúng tôi đã cố gắng khuyên cáo người dân Mỹ không nên đến Ukraina. Tôi không thể hình dung ra sẽ thăm thú được gì ở đó", Thomas-Greenfield trả lời câu hỏi có liên quan.
Cờ NATO và Hoa ky - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2022
Nghị sĩ Anh dự báo về sự suy tàn nhanh chóng của Mỹ và “sự tự sát của NATO”

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Matxcơva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала