Việt Nam và Hàn Quốc sắp nâng cấp quan hệ

© Ảnh : Thống Nhất- TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Đăng ký
Tuyên bố với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống vừa đắc cử của Đại Hàn Dân Quốc - ông Yoon Suk-yeol khẳng định, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí về việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện.

Ngày càng tin tưởng nhau

Chiều 23/3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các Cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Việt Nam trông đợi những gì trong quan hệ với Hàn Quốc?
Trong cuộc điện đàm cấp cao chiều 23/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được trong 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 trên nhiều lĩnh vực song phương và đa phương.
Hiện hai bên đã trở thành Đối tác hợp tác chiến lược của nhau với mức độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc, hợp tác thực chất và mở rộng.
Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ thiết bị y tế và vaccine phòng dịch Covid-19 cho Việt Nam thời gian qua.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sang thăm Việt Nam.
© Ảnh : Thống Nhất- TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol
Đáp lại sự thiện chí của lãnh đạo chính quyền Hà Nội, tân Tổng thống Hàn Quốc đã vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Người đứng đầu Nhà Xanh cũng đã mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc trong năm 2022 vào thời điểm thích hợp.

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở mức cao nhất

Phát biểu tại cuộc điện đàm, tân Tổng thống vừa đắc cử Yoon Suk-yeol cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có điện mừng.
Đặc biệt, ông Yoon đánh giá quan hệ hai nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Tân lãnh đạo Đại Hàn Dân Quốc khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai Chương trình Đông Nam Á của OECD - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2022
Việt Nam và Hàn Quốc “đã thân lại càng thân hơn”
Tuyên bố với Chủ tịch Phúc, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn.
Ông Yoon cũng cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc trong thời gian tới đây.
Ngoài ra, hai bên cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.
Về hợp tác đa phương, ông Yoon Suk-yeol đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực ASEAN.
Ông chủ mới của Nhà Xanh cũng cảm ơn những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên suốt thời gian qua.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Theo thông cáo chính thức trên truyền thông Nhà nước Việt Nam về cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước Việt -Hàn nhất trí trong thời gian tới sẽ cùng tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp với nhiều hình thức phù hợp trong bối cảnh tình hình mới.
Hà Nội và Seoul cũng ủng hộ việc tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng và công nghiệp quốc phòng song phương.
“Ngoài ra, hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022), trong đó hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện”, cổng thông tin Chính phủ nhấn mạnh.
Lãnh đạo hai nước Việt Nam-Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ phối hợp triển khai các biện pháp hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Việt Nam và Hàn Quốc sắp nâng cấp quan hệ?
Ngoài ra hai bên sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại hiện có như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Việt Nam – Hàn Quốc cũng thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Nhà Xanh khẳng định phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát huy tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN- Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam

Như Sputnik đưa tin, Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn được nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện. Điều này được thể hiện rất rõ trong đối thoại – tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua.
Việt Nam rất coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài và là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong quan hệ quốc tế của Việt Nam.
Đồng thời, Việt Nam đánh giá rất cao và tin tưởng với chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội lớn cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae Min - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Sau Mỹ, Nhật, Việt Nam tiếp tục tăng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Hàn Quốc
Trong chuyến thăm Hàn Quốc dự Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Khu vực Đông Nam Á (SEARP) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hồi tháng 2 vừa qua của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, vấn đề nâng cấp quan hệ tiếp tục được đề cập.
Thời điểm đó, ông Moon Jae-in vẫn đương nhiệm cương vị Tổng thống Đại Hàn đã nhắc lại rằng, Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai Chính sách hướng Nam mới, đồng thời, mong muốn hai bên sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Đối tác chiến lược toàn diện hay còn gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tức là hai hay nhiều bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi. Đồng thời hai bên còn xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp chiến lược.
Hiện mới chỉ có 3 nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là: Trung Quốc (2008), Liên bang Nga (2012) và Cộng hòa Ấn Độ (2016).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала