- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tướng Nga đánh giá khả năng xảy ra vụ tấn công tên lửa vào thủ phủ của Zelensky

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVladimir Zelensky
Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2022
Đăng ký
Không có vấn đề gì trong việc tiêu diệt lãnh đạo cao nhất của Ukraina bằng cách tấn công bằng vũ khí chính xác vào dinh tổng thống, quốc hội nước cộng hòa hoặc trụ sở của SBU ở Kiev, tuy nhiên, điều này là không cần thiết.

"Zelensky cần cho chúng tôi"

Đánh giá này được đưa ra bởi cựu chỉ huy nhóm các lực lượng liên bang ở Chechnya, Trung tướng Konstantin Pulikovsky, kênh Pool N3 Telegram đưa tin vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 3.

"Họ phải hiểu rằng chúng tôi cần họ, và Zelensky là cần thiết để ký những tài liệu này. Phải nói rằng, tổng thống hợp pháp, người sẽ ký tất cả những điều này, sẽ đồng ý. Điều này không chỉ cần thiết đối với chúng tôi, không chỉ đối với toàn thế giới, mà còn đối với chính Ukraina", - ông giải thích.

Vị tướng cho biết cụ thể: ông chỉ rõ - tất cả những điều này là cần thiết để trong tương lai không ai có thể nói rằng "một sự thay đổi quyền lực bất hợp pháp nào đó đã xảy ra".
Trước đó, tướng Dimitar Shivikov, chỉ huy tiểu đoàn trong sứ mệnh tại Iraq, tư lệnh đội quân số 18 của Bulgaria tại Afghanistan đã dự đoán: Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky sẽ sớm tuyên bố đầu hàng. Do đó, ông nhấn mạnh Sofia không nên cung cấp vũ khí cho Kiev, vì điều này chỉ dẫn đến leo thang xung đột.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hoa Kỳ. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tướng Bulgaria nói Zelensky sẽ sớm tuyên bố đầu hàng

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала