Hoa Kỳ phân trần rằng không tìm cách thay ban lãnh đạo Nga

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ không tìm cách thay ban lãnh đạo LB Nga, đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Julianne Smith tuyên bố.
“Chúng tôi không theo đuổi chính trị thay đổi chế độ", - bà Smith nói với CNN.
Đây là cách bà giải thích phát ngôn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trước đó trong bài phát biểu từ Warsaw ông Biden nói rằng Ukraina "sẽ không bao giờ là chiến thắng của Nga" và rằng nhà lãnh đạo Nga Putin "không thể tiếp tục nắm quyền".
Còn ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga tuyên bố rằng, không phải Biden mà nhân dân Nga mới có quyền quyết định ai lãnh đạo Nhà nước.
Bà Smith giải thích lời nói của Tổng thống Hoa Kỳ bằng yếu tố tự nhiên của con người và phản ứng khi giao tiếp với dân Ukraina tị nạn ở Ba Lan.
"Tôi nghĩ đó là phản ứng cơ bản của con người đối với những câu chuyện mà ông ấy nghe được vào ngày hôm đó", - Đại sứ Smith nói.
Bà nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không có chính sách thay đổi chế độ ở Nga.
Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trung Quốc đáp trả tuyên bố của NATO về Nga và Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала