Đã rõ về mặt trái của «Viagra»: Nguy cơ đột tử

CC0 / Pixabay / Thuốc
Thuốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2022
Đăng ký
Khi dùng quá liều để tăng mạnh hiệu lực của "Viagra", người dùng có nguy cơ đột tử vì ngừng tim. Đó là tuyên bố của chuyên gia Y khoa hàng đầu, bác sĩ điều trị và chuyên gia tiết niệu học Vladimir Stepanov, - theo phản ánh trên Ura.ru.
“Dùng «Viagra» không phải là vô hại như người ta tưởng. Khi một người tự tăng liều dùng, sẽ xuất hiện những rủi ro. Nếu thuộc nhóm lớn tuổi, người dùng thuốc cần hiểu rằng có thể bị ngừng tim. Đây không phải là chuyện đùa. Hiện hữu nguy cơ đột tử”, - chuyên gia Stepanov nói.
Như bác sĩ cho biết, rủi ro cũng bảo lưu đối với những người trẻ tuổi. Chuyên gia lưu ý rằng trong thực tế điều trị thường gặp những bệnh nhân thiếu kinh nghiệm trong đời sống tình dục ở độ tuổi trẻ, vì lý do nào đó từng sử dụng «Viagra».
“Ở những người này phát sinh vi phạm dòng chảy tuần hoàn và huyết khối. Điều đó có thể đòi hỏi phải can thiệp bằng phẫu thuật nghiêm trọng, sau đó là khả năng liệt dương bất hồi phục", - bác sĩ Stepanov kết luận.
Trước đây Sputnik đã thông báo về một nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng đau tinh hoàn, rối loạn cương dương, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng là hậu quả trực tiếp của việc nhiễm coronavirus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала