- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Phát hiện mối liên hệ của nhóm máu với quá trình nhiễm coronavirus

© Ảnh : PixabayỐng nghiệm có máu.
Ống nghiệm có máu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ai có nhóm máu «II» dễ mắc bệnh COVID-19 hơn những người khác. Trong cuộc phỏng vấn của «Izvestia», bác sĩ Dmitry Zlobin đã nói về phát hiện mối liên hệ này.
Theo ông, nhiều công trình nghiên cứu xúc tiến gần đây đã xem xét mối liên hệ giữa nhóm máu và quá trình nhiễm coronavirus.

“Hàng loạt bài báo nói về mức nhạy cảm cao hơn với coronavirus ở những người có nhóm máu A (II) và thấp nhất ở những người thuộc nhóm máu 0 (I)", - ông tuyên bố.

Tuy nhiên, chuyên gia Zlobin nhấn mạnh, cho đến nay chưa có tài liệu khoa học nào chứng minh được ảnh hưởng của nhóm máu đến kết quả lâm sàng do coronavirus (nhập viện ít hay nhiều, mức độ nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong). Hơn nữa, như bác sĩ nói thêm, những kết quả thu được hiện vẫn chưa thể áp dụng vào thực hành y khoa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала