Đội Việt Nam sau cuộc thi sử dụng thiết bị cứu sinh trong chặng 3 cuộc thi Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920
ARMY GAMES-2022
Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2022) sẽ được tổ chức trên lãnh thổ 12 nước từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 8. Hơn 5.000 quân nhân đến từ 37 quốc gia sẽ tranh tài trong 34 cuộc thi trên thực địa, trên không và trên biển.

Quân đội Việt Nam chuẩn bị cho Army Games 2022, giao lưu quốc phòng Việt - Trung

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức thành công giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7 cũng như nâng cao chất lượng đối tượng và đội tuyển dự Hội thao Army Games 2022.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tích cực, chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giữ vững mặt trận tư tưởng

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 29/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận thành tích tiêu biểu các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong tháng 3/2022. Bộ trưởng Giang cũng đồng thời cho rằng, trong tháng 3, với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiên đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Có gì trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Australia?
Toàn quân đã triển khai huấn luyện bảo đảm thực chất, đi vào nền nếp, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đạt nhiều kết quả vững chắc.
Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tiến hành đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng và xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng nêu kết quả báo cáo cho thấy, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng.
Điển hình như việc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, biển đảo.
Quang cảnh hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Quang cảnh hội nghị
Cũng trong tháng 3/2022, nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo được triển khai chặt chẽ, chất lượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Tích cực điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Bộ Quốc phòng tổ chức các đoàn công tác kiểm tra một số nhà trường, đơn vị chặt chẽ, nghiêm túc. Bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc, cơ yếu phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy, chỉ đạo quân đội.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến An ninh Quốc tế Moscow (Liên Bang Nga) lần thứ 9. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Thượng tướng Phan Văn Giang nói về chính sách quốc phòng Việt Nam và Biển Đông
Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã thông qua chương trình hợp tác đào tạo ngắn hạn 3 đối tượng tại Học viện Quốc phòng, kế hoạch diễn tập năm 2022 của các đơn vị, học viện, nhà trường và kế hoạch kiểm tra tuyển sinh quân sự tại một số tỉnh. Báo cáo Ban Bí thư về tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Triển khai chặt chẽ rút kinh nghiệm huấn luyện hải đội dân quân thường trực.
Báo cáo cũng nêu rõ, toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, gương người tốt việc tốt; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa lớn.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.
Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tổ chức hội thi chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi toàn quân, rút kinh nghiệm công tác quản lý, bảo đảm an toàn hệ thống kho quân khí toàn quân. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác được triển khai hiệu quả, thực chất.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Patrushev trao đổi về tăng cường quan hệ quốc phòng với Thượng tướng Phan Văn Giang
Các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần tổ chức huấn luyện cho các đối tượng sát thực tế; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đổi mới chất lượng đào tạo, huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chủ động phòng, chống bão lũ, cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ quan, đơn vị.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục bám sát đơn vị, nắm chắc tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.
Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng toàn quân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, triệt để, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Chuẩn bị giao lưu Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc

Tại hội nghị, thông qua cầu truyền trực tuyến, Đại tướng Phan Văn Giang đã kiểm tra công tác ứng trực, tuần tra, sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị.
Bộ trưởng biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần cảnh giác, không bị động, bất ngờ.
Cùng với chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần hỏi thăm, động viên và mong rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đón Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự Phiên họp lần thứ 13 Uỷ ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Vì sao Ngoại trưởng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cùng lúc đến Việt Nam?
Trên cơ sở đánh giá một số đặc điểm, tình hình thế giới, trong nước liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang định hướng những chủ trương, giải pháp quan trọng cần thực hiện trong tháng 4/2022.
Theo đó, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu toàn quân cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Các đơn vị, nhất là Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Trong tháng, có nhiều dịp lễ quan trọng của đất nước, cần phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước.
Đối với công tác đào tạo, huấn luyện, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ tháng đầu huấn luyện; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức hội thi bắn tỉa, pháo binh và cứu hộ, cứu nạn toàn quân; kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố.
Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Triển khai huấn luyện, kiểm tra khả năng động viên lực lượng dự bị năm 2022.
Nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục bám nắm sâu sát đơn vị; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng thời chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7; triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng hiệu quả, thực chất.
Cùng với đó, toàn quân cần bảo đảm tốt hậu cần, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
“Chú trọng tổ chức chặt chẽ công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn một số nhà máy sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật và kho vũ khí đạn, thuốc nổ. Bảo đảm an toàn trong huấn luyện, lao động và an toàn giao thông”, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.
Với những kết quả tích cực đã đạt được trong quý I năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, sâu sát, cụ thể, tổ chức thực hiện quyết liệt, triệt để, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ông Giang tin tưởng toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tháng 4/2022.

Nâng cao chất lượng đội tuyển dự Hội thao Army Games 2022

Trước đó, ngày 28/3, phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 3/2022, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, biển đảo của Việt Nam.
Cũng tại Hội nghị này, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo toàn quân chặt chẽ rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng và đội tuyển Hội thao Army Games 2022.
Hội nghị quốc tế lần thứ nhất nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022) - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
ARMY GAMES-2022
Đại diện Quân đội Việt Nam sẽ tham dự 15 nội dung thi Army Games 2022
Trong đó, tổ chức hội thi bắn tỉa, pháo binh và cứu hộ, cứu nạn toàn quân; kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo toàn quân bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội; triển khai hiệu quả Chương trình “Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng quân đội”; Đề án “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất-chế biến trong quân đội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030”; sơ kết Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала