Cuộc thăm dò cho thấy 40% người Mỹ đổ lỗi cho chính phủ vì giá xăng tăng

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
Theo một cuộc khảo sát do Đại học Quinnipack thực hiện, hơn 40% cư dân Mỹ tin rằng chính quyền là nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá xăng dầu trong nước và 24% đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ai là người có lỗi?

Những người tham gia nghiên cứu đã trích dẫn các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (41%), các hoạt động quân sự ở Ukraina và các lệnh trừng phạt chống Nga (24%), định giá quá cao của các công ty dầu mỏ (24%), tăng nhu cầu do dỡ bỏ các hạn chế chống coronavirus (5%).
Theo cuộc khảo sát, vấn đề cấp bách nhất đối với hầu hết người Mỹ là giá cả tăng cao. 39% công dân lo lắng về lạm phát. Tiếp theo là vấn đề nhập cư, được 19% coi là ưu tiên. Và 13% số người được hỏi lo lắng nhất về giao tranh ở Ukraina.
Một người phụ nữ đổ xăng trên ô tô tại một trạm xăng ở Manhattan, New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Người Mỹ đi đổ xăng ở Mexico trong bối cảnh lệnh trừng phạt chống Nga

Xếp hạng tín nhiệm của Biden

Gần đây, xếp hạng tín nhiệm của Biden đã giảm xuống mức thấp nhất trong toàn bộ nhiệm kỳ của ông.
Được biết, Nhà Trắng đang xem xét khả năng sử dụng trữ lượng dầu chiến lược một triệu thùng mỗi ngày trong vài tháng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала