Hai máy bay Không quân va chạm giữa không trung ở Hàn Quốc

CC BY-SA 2.0 / Kim Doo ho / KT-1 acrobaticMáy bay huấn luyện KT-1 Woongbi của Hàn Quốc
Máy bay huấn luyện KT-1 Woongbi của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai máy bay huấn luyện KT1 của Không quân Hàn Quốc đã va chạm giữa không trung trong quá trình huấn luyện và bị rơi gần thành phố Sacheon, quân đội Hàn Quốc cho biết.
Trước đó, có thông tin cho rằng một máy bay đã rơi vào khoảng 13 giờ 36 (11 giờ 36 giờ Hà Nội) hôm thứ Sáu tại một cánh đồng lúa gần làng Goeup ở thành phố Sacheon, tỉnh Gyeongsangnam-do. Hai trực thăng bay đến hiện trường, 35 lính cứu hỏa tham gia cứu nạn.

"Vào khoảng 13:35 ngày 1 tháng 4, hai máy bay huấn luyện KT-1 từ Căn cứ Không quân Sacheon đã va chạm trong quá trình huấn luyện và bị rơi. Chúng tôi đang điều tra tình trạng của các phi công và liệu họ có thoát ra được hay không", - đại diện quân đội nói với các phóng viên.

Theo hãng tin Yonhap, ba phi công đã thiệt mạng và một người bị thương nặng.
Máy bay huấn luyện KT-1 được KAI phát triển cho Không quân Hàn Quốc. Đây là chiếc máy bay quân sự đầu tiên hoàn toàn do Hàn Quốc sản xuất.
Triều Tiên kỷ niệm 60 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
Hàn Quốc nghi ngờ Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho một vụ nổ hạt nhân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала