Các nhà kinh tế dự báo dòng tiền từ nước ngoài vào Nga đạt kỷ lục

© AFP 2023 / Alexander NemenovKinh tế Nga
Kinh tế Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Đăng ký
Các nhà kinh tế cho biết, dòng tiền từ nước ngoài đổ vào Nga có thể đạt kỷ lục trong năm nay.

Thặng dư cán cân thanh toán của Nga có thể đạt mức cao lịch sử trong năm nay

Theo RBC, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ước tính thặng dư tài khoản vãng lai của Nga có khả năng đạt 200-240 tỷ USD. Các chuyên gia lưu ý rằng cán cân thanh toán của Moskva trong lịch sử được xác định bởi xuất khẩu tài nguyên năng lượng, nguyên liệu thô và nhập khẩu hàng hóa. Xét đến mức giá cao, đặc biệt là đối với dầu mỏ, doanh thu của Nga từ việc bán dầu trong tháng 3 đã đạt mức tối đa trong lịch sử.
Đồng thời, theo dự báo của Viện Nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi của Ngân hàng Phần Lan, nhập khẩu hàng hóa sẽ giảm khoảng 50%, điều này sẽ tạo nên cán cân dương.
Về phần mình, bà Sofya Donets, nhà kinh tế trưởng tại “Renaissance Capital” về Nga và SNG, cho rằng thặng dư tài khoản vãng lai sẽ vào khoảng 250-300 tỷ USD.
Bà cho rằng cần phải hấp thụ trong tình trạng này, vì hiện tại không có khả năng chuyển các quỹ tiền tệ phương Tây dư thừa vào nguồn dự trữ chính thức có thể dẫn đến lạm phát tăng nhanh.
Ống thép. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Các xí nghiệp luyện kim Nga sẽ chuyển hướng cung cấp thép từ châu Âu sang châu Á
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала