Phó Thủ tướng Liên bang Nga phát biểu về sự phát triển vũ khí động năng

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhPhó Thủ tướng Yuri Borisov
Phó Thủ tướng Yuri Borisov - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong số các loại vũ khí mới về chất lượng trong Chương trình trang bị vũ khí của Nhà nước Nga (SAP) sẽ có vũ khí năng lượng định hướng, vũ khí động năng, hệ thống robot, Phó Thủ tướng Yury Borisov cho biết tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo dịch vụ báo chí của Điện Kremlin, ông Borisov đã thông báo với tổng thống rằng công việc chuẩn bị dữ liệu ban đầu cho Chương trình trang bị vũ khí của Nhà nước Nga tiếp theo đã hoàn tất, vào giữa năm 2023 sẽ hình thành và trình nguyên thủ quốc gia phê duyệt.
"SAP mới sẽ nhằm tạo ra các vũ khí chất lượng mới, bao gồm các loại vũ khí phi truyền thống, bao gồm vũ khí năng lượng định hướng, vũ khí động năng, cũng như hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo và hệ thống robot", - thông báo viết.
Cùng với Nga, vũ khí động lực thế hệ tiếp theo - tên lửa siêu thanh - đang được Hoa Kỳ và Trung Quốc phát triển.
Máy bay chiến đấu số 388 và Dự bị 419 Wings đã tiến hành cuộc tập trận sức mạnh chiến đấu F-35A tại Căn cứ Không quân Hill, Utah, ngày 6 tháng 1 năm 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Vũ khí hay xã hội": Các nước NATO đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала