- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong ngày Không quân Nga tấn công 17 mục tiêu quân sự của Ukraina

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhCác binh sĩ của Dân quân Nhân dân CHDCND Triều Tiên gần các thiết bị bị phá hủy của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Volnovakha
Các binh sĩ của Dân quân Nhân dân CHDCND Triều Tiên gần các thiết bị bị phá hủy của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Volnovakha - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Hai, Không quân Nga đã tấn công 17 mục tiêu quân sự của Ukraina, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên.

"Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraina", - ông Igor Konashenkov nói.

Vị tướng chỉ rõ trong số các mục tiêu đó có 2 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc, 2 kho đạn và 1 kho nhiên liệu, cũng như 11 thành trì và khu vực tập kết quân Ukraina.
Xe tăng bị phá hủy của Lực lượng vũ trang Ukraine gần ngôi nhà có quốc huy Ukraine ở Volnovakha - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Các tiểu đoàn quốc gia Ukraina sử dụng chiến thuật mà Mỹ đã thực hiện ở Syria

Hệ thống phòng không Nga bắn hạ 2 UAV Ukraina ở ngoại ô Severodonetsk

"Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay không người lái trên không gần khu dân cư Severodonetsk", - ông Igor Konashenkov nói.

Kể từ đầu chiến dịch, Lực lượng vũ trang Nga tiêu diệt 394 UAV và 1.948 xe tăng của Ukraina

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 394 máy bay không người lái (UAV), 212 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) và 1.948 xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraina.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, những thứ sau đã bị phá hủy: 125 máy bay, 91 máy bay trực thăng, 394 máy bay không người lái, 226 hệ thống tên lửa phòng không, 1.948 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 212 bệ phóng tên lửa, 838 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 1.842 đơn vị xe quân sự đặc biệt", - ông Igor Konashenkov nói.

Các trận chiến dành cho Mariupol vẫn tiếp tục - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phương Tây cần thể hiện sự tàn bạo: Chuyên gia quân sự nói về hành động khiêu khích Ukraina ở Bucha

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала