Hy Lạp trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ quán Hy Lạp tại Moscow
Đại sứ quán Hy Lạp tại Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Hy Lạp đã tuyên bố 12 nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Liên bang Nga là "persona non grata", Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết hôm thứ Tư.

"Họ được tuyên bố là "persona non grata" theo các quy định của Công ước Viên về Quan hệ ngoại giao năm 1961 và Công ước Viên về Quan hệ lãnh sự năm 1963", - thông cáo viết.

Quyền Tổng thư ký đã thông báo cho Đại sứ Nga về quyết định này vào ngày hôm nay.

LB Nga sẽ đáp trả

Nga sẽ đáp trả việc Hy Lạp tuyên bố 12 nhà ngoại giao Nga là "persona non grata", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik.
Nhận xét về quyết định của Athens, bà cho biết:
"Nga sẽ đưa ra lời đáp trả thích hợp", - nhà ngoại giao trả lời câu hỏi liên quan.
 Quốc kỳ Nhật Bản và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Tại sao Nhật Bản sợ trục xuất các nhà ngoại giao Nga?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала