Mỹ muốn ép Nga vào thế phải lựa chọn giữa vỡ nợ và kiệt quệ

© AFP 2023 / Paul J. RichardsJen Psaki
Jen Psaki  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ muốn thông qua các biện pháp trừng phạt để ép Nga phải lựa chọn giữa việc vỡ nợ và tiêu tốn hết số dự trữ ngoại hối mà nước này còn lại.
Trước đó hãng Reuters đưa tin Bộ Tài chính Mỹ sẽ không cho phép thực hiện việc thanh toán bằng USD đối với khoản nợ chủ quyền của Nga tại các ngân hàng Mỹ.

"Nga không có nguồn lực vô hạn, đặc biệt là hiện nay với các biện pháp trừng phạt làm tê liệt mà chúng tôi áp đặt. Họ sẽ phải lựa chọn giữa việc tiêu tốn hết lượng đô la dự trữ còn lại của mình, chi tiêu hết những khoản thu mới, hoặc vỡ nợ", - bà nói tại một cuộc họp.

Cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2022
Tại Hoa Kỳ tiết lộ sự thật về việc "lệnh trừng phạt giúp Nga"
Psaki gọi mục tiêu của chính quyền Mỹ là làm "cạn kiệt các nguồn lực mà Putin có để tiếp tục hoạt động chống lại Ukraina". Bà ta lập luận rằng các lệnh trừng phạt đã cho thấy hiệu quả của chúng, khiến hệ thống tài chính Nga đi đến "bờ vực sụp đổ".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала