Điện Kremlin để ngỏ việc có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBa màu của Nga trên nền của một trong những tòa tháp của Điện Kremlin ở Moscow
Ba màu của Nga trên nền của một trong những tòa tháp của Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Pháp đóng cửa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.
Chính trị gia thừa nhận quan hệ ngoại giao của Nga với Pháp và các nước phương Tây khác có thể bị cắt đứt.

"Nếu việc này tiếp tục, thì có nguy cơ tiềm ẩn rằng điều này sẽ xảy ra", - ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết thêm, các nỗ lực ngoại giao là cần thiết trong tình hình quốc tế hiện nay.
Ngày 4/4, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo chính quyền Pháp quyết định trục xuất khoảng 30 nhân viên đại sứ quán Nga tại Paris, những người bị cho là "tham gia các hoạt động trái với lợi ích an ninh" của nhà nước. Các nhà ngoại giao Nga cũng bị trục xuất khỏi Đức, Thụy Điển, Ý và các nước châu Âu khác.
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.03.2022
Bộ Ngoại giao Nga hứa trả đũa việc hàng loạt nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала