Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh về Đền Hùng cầu phúc

© Nguyễn Trung KiênGiỗ Tổ Hùng Vương năm 2022: Đặc sắc Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022: Đặc sắc Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2022
Đăng ký
Sáng nay, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng Đoàn Đại biểu thành phố Hà Nội đã về dâng hưởng tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Tại Đền Hùng, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thắp hương cầu chúc cho đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân yên bình, hạnh phúc.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 9/4, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Tại nơi đất Tổ, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thành kính dâng lên những nén hương thơm tưởng nhớ các Vua Hùng tại di tích đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, cầu chúc cho đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân yên bình, hạnh phúc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng). - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Chủ tịch nước dâng hương Đền Hùng: Cầu quốc thái dân an, xã tắc thịnh vượng
Trước các bậc tiền nhân mở nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết chung sức chung lòng, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của đất nước.
Trước đó, ngày 8/4, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành kiện toàn chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đó, HĐND thành phố đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.
Được biết, việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Trương Việt Dũng được 85,3% đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI bỏ phiếu bầu.
Đáng chú ý, nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP đã được 100% đại biểu có mặt thông qua.

Tổ chức Giỗ Tổ trang nghiêm, thành kính, văn minh, an toàn

“Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng” năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 10/4 (tức mùng 1 đến mùng 10 tháng Ba âm lịch).
Chủ đề năm nay của lễ hội là “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương”, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ có nhiều nghi thức truyền thống cùng 12 hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa dân gian vùng đất Tổ.
Các hoạt động đó bao gồm: Lễ Giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Lễ dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong”; Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ; Giải Bơi chải trên hồ công viên Văn Lang; tái hiện nghi thức đánh trống đồng, đâm đuống; trình diễn hát xoan làng cổ, múa rối nước; bắn pháo hoa tầm cao.
Hương khói nghi ngút ở đền Hùng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Bất chấp dịch Covid-19, dân tình ồ ạt đổ về đền Hùng
Năm nay, “Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng” tròn 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Giỗ tổ năm nay sẽ có nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá di sản được tổ chức trọng thể như: Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hội tụ và lan tỏa”; Trưng bày tư liệu, hiện vật chủ đề “Dấu tích người Việt Cổ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan Phú Thọ”; chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương”.
Theo ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, mọi công tác chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch) đến nay đã cơ bản hoàn tất.
Ban tổ chức đã triển khai bài bản công tác chuẩn bị, bao gồm việc chỉnh trang các đền, cảnh quan khuôn viên khu di tích, phòng chống dịch Covid-19 đến đảm bảỏ an ninh trật tự, an toàn thực phẩm…. nhằm phục vụ tốt nhất đồng bào cả nước về Giỗ Tổ.
Bên cạnh đó, các điểm thực hành tín ngưỡng, hoạt động văn hóa dân gian cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Tuy nhiên, để đảm bảo người dân về Giỗ Tổ được thành kính, trang nghiêm, Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng mong muốn người dân bố trí thời gian thực hành tín ngưỡng hợp lý, tránh chen lấn, xô đẩy và thực hành tín ngưỡng trái với thuần phong mỹ tục…
Theo ông Giang, những năm qua, khu di tích đã thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản lý lễ hội, quản lý các hoạt động văn hóa để mọi hoạt động ngày càng quy củ, chặt chẽ, nền nếp.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2022
Thiên tài quân sự Quang Trung – Nguyễn Huệ với chiến thắng Đống Đa lịch sử
Lễ hội Đền Hùng luôn được đánh giá là một trong những lễ hội mẫu mực, quy mô, bài bản, trang nghiêm, thành kính ở phần lễ và phong phú, hấp dẫn ở phần hội. Dự kiến trong năm nay, lượng khách đổ về Đền Hùng sẽ tăng cao so với 2 năm qua do dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát. Đây là niềm vui rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Ban Quản lý.
Ban tổ chức lễ hội cho biết, từ ngày 1-9/4 (tức mùng 1 đến mùng 9 tháng Ba âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, thăm viếng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала