Lào Cai: Cửa khẩu Kim Thành II trở lại thông quan, hàng hóa vẫn tiếp tục ứ đọng

© REUTERS / Sun YileiXe tải tại cảng Trung Quốc
Xe tải tại cảng Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2022
Đăng ký
Dù đã được mở cửa thông quan trở lại, tình trạng xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành hiện vẫn rất nhỏ giọt, hạn chế.
Do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp nên tìm hiểu thông tin chính thức từ nhà chức trách trước khi tiến hành vận chuyển hàng hóa lên Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cửa khẩu Kim Thành II thông quan

Mới đây, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đã thông quan xuất nhập khẩu trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.
Tuy nhiên, lượng hàng thông quan hiện vẫn rất nhỏ giọt. Theo thống kê, mỗi ngày trung bình chỉ có khoảng hơn 20 xe hàng được thông quan. Trong đó, lượng hàng hóa thông quan những ngày qua phần lớn là các mặt hàng tồn đọng ở cửa khẩu từ tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, xe hàng của Việt Nam xuất sang bên kia vẫn phải nằm trong bãi.
Cửa khẩu Hà Khẩu phía Trung Quốc hiện vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, chưa có bốc xếp, chưa có đội ngũ nhân công làm công tác xét nghiệm về dịch tễ.... nên tiến độ thông quan vẫn hết sức chậm chạp.
Các mặt hàng xuất khẩu là ván bóc, tinh bột sắn, cà phê, còn hàng nhập khẩu là các loại phân bón nông nghiệp, rau quả. Do dịch Covid-19, chính quyền huyện Hà Khẩu vẫn áp đặt phong tỏa không cho người dân ra ngoài cộng đồng nên lượng hàng hóa xuất khẩu vẫn rất hạn chế.
Phía Trung Quốc hiện chỉ giải quyết cá biệt số lượng nhỏ hàng hóa không bảo ôn vận chuyển bằng xe thùng hở. Các sản phẩm là hoa quả tươi vận chuyển bằng xe bảo ôn đến nay vẫn chưa được thông quan.
Do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc, quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp nên tìm hiểu thông tin chính thức từ nhà chức trách trước khi tiến hành vận chuyển hàng hóa lên Lào Cai xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hiện Lào Cai vẫn đang tích cực đàm phán với cơ quan quản lý huyện Hà Khẩu để tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Hàng nông sản xuất khẩu qua đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2022
Trung Quốc vẫn kiên quyết ‘Zero COVID’: Hàng hóa Việt Nam tại cửa khẩu đành ‘nằm im’

Liên tục cập nhật thông tin cho người dân

Trước đó, ngày 17/2, Bộ Công Thương nhận được thông tin từ tỉnh Lào Cai và Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc về việc huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo tạm ngưng hoạt động nhập khẩu hàng hóa do phát hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn địa phương.
Trung Quốc có kế hoạch phong tỏa huyện Hà Khẩu và tiến hành xét nghiệm toàn dân, đồng thời đề nghị Việt Nam tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Chính quyền huyện Hà Khẩu cũng có thông báo đề nghị Lào Cai phối hợp, tạm thời không cho xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Hà Khẩu từ ngày 17/2 cho đến khi có thông báo mới.
Do tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và tránh tình trạng ùn tắc, tồn đọng hàng hóa có thể xảy ra, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, vùng trồng, vùng nuôi nông thủy sản thường xuyên theo dõi tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Đồng thời, kịp thời cập nhật thông tin đến các hộ sản xuất trên địa bàn, từ đó giúp người nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất sao cho phù hợp với tình hình hiện nay.
Năm 2021, cửa khẩu Kim Thành từng có thời gian tạm ngừng thông quan nhập khẩu các mặt hàng trái cây tươi của Việt Nam (như thanh long) đến 5 tháng. Cửa khẩu này chỉ vừa trở lại thông quan nhập khẩu trái cây tươi từ trung tuần tháng 1/2022.
Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sau đó (chủ yếu là trái cây tươi) diễn ra khá chậm chạp. Trong bối cảnh nhiều xe hàng chờ thông quan bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu, đến ngày 18/1/2022, tỉnh Lào Cai đã có thông báo tạm dừng tiếp nhận xe chở hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu Kim Thành xuất sang Trung Quốc.
Xe chờ thông quan hàng hóa tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh (ảnh tư liệu) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2022
‘Cần theo dõi tình hình thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc’
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала