Bộ trưởng Ngoại giao Séc ủng hộ mong muốn của Ukraina, Moldova và Gruzia gia nhập EU

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhNghị viện châu Âu
Nghị viện châu Âu  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cộng hòa Séc ủng hộ nguyện vọng của Ukraina, Moldova và Gruzia trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và sẽ giúp đỡ các nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky cho biết trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU.

"Cộng hòa Séc ủng hộ nguyện vọng trở của Ukraina, Moldova và Gruzia trở thành thành viên EU. Đối với tôi, đối với Cộng hòa Séc, chúng tôi muốn hỗ trợ họ hết sức về nguyện vọng này", - ông nói.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, đang có chuyến thăm tới Kiev. Ông đã trao cho Vladimir Zelensky bản câu hỏi thăm dò trong phần thủ tục để Ukraina gia nhập Liên minh châu Âu. Dự kiến, vào thứ Hai, Moldova và Gruzia, những nước trước đây cũng đã nộp đơn xin gia nhập EU sẽ nhận được các tài liệu tương tự.
Zelensky ký đơn xin gia nhập EU vào ngày 28 tháng Hai. Ngày hôm sau, Nghị viện châu Âu đã ủng hộ một nghị quyết cấp cho Ukrain tư cách là một quốc gia ứng cử viên. Moldova và Gruzia đã nộp đơn đăng ký tương tự vào ngày 3 tháng 3.
Cờ Séc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2022
СН Séc tính đến việc tạo lập căn cứ quân sự Hoa Kỳ vì tình hình ở Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала