Forbes tiết lộ thu nhập của các tỷ phú trẻ nhất

© AFP 2023 / Roslan RahmanGary Wang, 29 tuổi, người Mỹ (5,9 tỷ USD), đã thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX
Gary Wang, 29 tuổi, người Mỹ (5,9 tỷ USD), đã thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2022
Đăng ký
Tạp chí Forbes tiết lộ thu nhập của các tỷ phú trẻ nhất năm 2022. Tổng tài sản của họ đạt 25,8 tỷ USD.
Bảng xếp hạng các tỷ phú dưới 30 tuổi gồm 12 người, 4 trong số đó là những người mới tự mình kiếm tiền. Đứng đầu danh sách là Gary Wang, 29 tuổi, người Mỹ (5,9 tỷ USD), đã thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX cùng với Sam Bankman-Fried. Sàn giao dịch hoạt động từ năm 2019, khối lượng giao dịch mỗi ngày có thể đạt 15 tỷ USD.
Ở vị trí thứ hai là Ryan Breslow, 27 tuổi, người đã bỏ học Đại học Stanford để thành lập dịch vụ thanh toán trực tuyến Bolt. Tài sản của Ryan Breslow ước tính khoảng 2 tỷ USD.
© AFP 2023 / Cindy Ord/Getty Images for Wharton School's Baker Retailing Center and Retail Leaders CircleRyan Breslow, 27 tuổi, thành lập dịch vụ thanh toán trực tuyến Bolt
Ryan Breslow, 27 tuổi, thành lập dịch vụ thanh toán trực tuyến Bolt - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2022
Ryan Breslow, 27 tuổi, thành lập dịch vụ thanh toán trực tuyến Bolt
Ở vị trí thứ ba với khối tài sản 1,5 tỷ USD mỗi người là Pedro Franceschi và Enrique Duburgas. Họ đã tung ra công ty khởi nghiệp thẻ tín dụng Brex, hiện được định giá 12,3 tỷ USD.
5 trong số 12 tỷ phú trẻ được thừa hưởng vận may và 7 người tự phát triển kinh doanh. Được biết, trong bảng xếp hạng tỷ phú dưới 30 tuổi năm ngoái có 10 người, nhưng tổng tài sản của họ lại nhiều hơn 3,7 tỷ so với tình trạng của nhóm trong năm 2022.
Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX, lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể những người giàu nhất thế giới của Forbes. Đến ngày 11/3, khối tài sản của ông lên tới 219 tỷ USD.
Ông Phạm Nhật Vượng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Forbes: Việt Nam có 7 tỷ phú USD, ông Phạm Nhật Vượng vẫn giàu gấp đôi Donald Trump

Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Trước đó, Forbes đã công bố danh sách những phụ nữ trên 50 tuổi có ảnh hưởng nhất thế giới. Bảng xếp hạng gồm các đại diện đến từ Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Trong bảng xếp hạng có người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweal, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, người đồng sáng lập và giám đốc y tế của BioNTech Özlem Tyurechi.
Trong danh sách còn có nhà văn Belarus, người đoạt giải Nobel Svetlana Aleksievich.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала