«Bắn trúng đầu». Chuyên gia dự đoán tương lai thương mại thế giới

© Depositphotos.com / SolarsevenCổ phiếu
Cổ phiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quan hệ chính trị và kinh tế của Nga và phương Tây sẽ không trở lại vị thế trước đây, hiện đang diễn ra sự phá vỡ nền tảng cơ bản.

Quan hệ của Nga và phương Tây sẽ không như trước

Chẳng nên trông đợi rằng quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và phương Tây sẽ trở lại vị thế trước đây, - ông Dmitry Suslov Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tổ hợp quốc tế và châu Âu thuộc trường Kinh tế Cấp cao tuyên bố với Sputnik.
“Không nên mong chờ rằng mọi thứ sẽ trở lại theo quỹ đạo tròn bình thường và quan hệ Nga-phương Tây, kể cả trong lĩnh vực khí đốt và năng lượng, sẽ trở lại trạng thái như trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện đang thực sự diễn ra sự phá vỡ nền tảng, diễn ra sự đốt cháy toàn bộ các tầng quan hệ. Và điều đó diễn ra không chỉ giữa Nga và phương Tây. Về bản chất, thế giới đang kết thúc toàn cầu hóa ở dạng mà chúng ta đã quan sát thấy trong vài thập kỷ qua", - ông Dmitry Suslov nói.
Pho mát Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Chuyên gia: Thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu lương thực vào mùa thu năm nay
Nền kinh tế và thương mại thế giới đang hướng tới sự phân mảnh không thể tránh khỏi, - ông nói tiếp.

"Kinh tế thế giới đang phân mảnh, tài chính toàn cầu đang phân mảnh. Sẽ hiện hữu một số khối kinh tế-thương mại. WTO sẽ đóng vai trò nhỏ bé hơn nhiều trong khâu điều phối quan hệ thương mại giữa các nước. Khi Nga - nền kinh tế hàng thứ sáu của thế giới bị Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản tước bỏ chế độ tối huệ quốc trong thương mại, thực tế là áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với rất nhiều hàng hóa, thì đối với hệ thống thương mại thế giới đó chính là phát đạn bắn vào đầu. Hệ thống đó sẽ bị phân mảnh", - ông Dmitry Suslov nêu ý kiến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала