Giữa ‘ma trận tin đồn’, Gelex của đại gia Tuấn ‘mượt’ và Hoa Sen có động thái gây chú ý

© Ảnh : Tập đoàn Hoa SenHoa Sen Home
Hoa Sen Home - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đăng ký
Doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn (tức đại gia Tuấn ‘mượt’) và lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ cùng lên tiếng trước hàng loạt tin đồn thất thiệt, khiến giá cổ phiếu GEX và HSG lao dốc mạnh.
Theo phía ông Nguyễn Văn Tuấn, “ông trùm M&A” trên thị trường Việt Nam tuyên bố, Gelex kịch liệt phản đối những hành vi đưa tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng gây mất an ninh, an toàn thị trường.
Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ cũng khẳng định hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán là việc bình thường, theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước.

Nhóm cổ phiếu GEX liên quan đại gia Tuấn ‘mượt’ liên tục bị bán tháo

Giữa hàng loạt ‘biến’, tin đồn thất thiệt lan truyền trong nhiều hội nhóm liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đại gia Nguyễn Văn Tuấn (hay còn nổi tiếng với danh xưng Tuấn ‘mượt’) đã chính thức lên tiếng.
Sau vụ bắt Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch kiêm CEO Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và hàng loạt động thái chấn chỉnh thị trường chứng khoán Việt Nam, xuất hiện rất nhiều tin đồn trong các nhóm kín về việc thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu của GEX, HSG, BCG, KBC… khiến nhóm cổ phiếu này bị bán tháo hàng loạt và giảm kịch biên độ, vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hàng ngàn tỷ đồng.
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Tin mới vụ ông Trịnh Văn Quyết
Phiên giao dịch tuần trước (4-8/4/2022), đặc biệt là các phiên 7-8/4, hàng loạt tin đồn nở rộ trên thị trường chứng khoán liên quan đến đại gia Tuấn ‘mượt’ cùng nhiều ông lớn khác, đã khiến cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp bị bị bán tháo mạnh.
Hệ lụy trông thấy là hàng loạt cổ phiếu lao dốc “không phanh” khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng nề, kéo chỉ số VN-Index giảm 20,35 điểm (1,35%) xuống 1.482 điểm.
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn đều nằm sàn như Gelex (GEX của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex), VGC (Tổng Công ty Viglacera), VIX (Công ty cổ phần Chứng khoán VIX), IDC (Tổng Công ty IDICO).
Đáng kể nhất là loạt cổ phiếu này đều trong xu hướng bị bán tháo hàng loạt và giảm kịch biên độ. Cả tuần rồi, cổ phiếu GEX giảm 13,4%, VGC giảm 15,6%, IDC giảm 19,5%, VIX giảm 11,3%, MHC giảm 8,6% và PXL giảm 19,3%.
Cụ thể, mã GEX của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex neo ở mức 34.050 đồng/cổ phiếu, giảm 6,97%, tương đương mỗi cổ phiếu bị giảm mất 2.550 đồng.
Trên 851 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường Gelex của đại gia Tuấn “mượt” bị “thổi bay” hơn 2.100 tỷ đồng. Đây cũng là phiên lao dốc thứ 4 liên tiếp của GEX, khiến giá mỗi cổ phiếu giảm 16,5% tương đương 6.800 đồng/cổ phiếu.
Thực tế diễn biến thị trường cho thấy, nhóm cổ phiếu “họ” Gelex bắt đầu bị bán tháo mạnh từ đầu tuần trước khi những thông tin “thao túng thị trường” và “lừa đảo” bùng nổ như nấm sau mưa.
Ông Trịnh Văn Quyết - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Chiêu ‘lừa gà’, ‘úp sọt’ lộ liễu của ông Trịnh Văn Quyết, 8 nhà băng Việt Nam bị vạ lây
Tiếp đó, thêm các mã BCG (Bamboo Capital), HSG (Tập đoàn Hoa Sen), KBC (Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc) cũng lao dốc mạnh, vốn hoá bốc hơi hàng ngàn tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày hôm qua 12/4, VN-Index tụt 26,75 điểm tương ứng 1,81% về mốc 1.455,25 điểm.
Cổ phiếu GEX của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex chỉ giảm 0,59%, HSG của Tập đoàn Hoa Sen mất 0,15% và KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc bất ngờ bật tăng 0,82%.
Ba mã cổ phiếu này đều bị giảm sàn phiên giao dịch tuần rồi trong bối cảnh thị trường xuất hiện một văn bản, nhất là “ma trận tin đồn” liên quan đến kế hoạch thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và việc thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp bao gồm Gelex, Hoa Sen, Kinh Bắc.

Đại gia Tuấn ‘mượt’ nói gì?

Việc Gelex cũng như cá nhân ông Nguyễn Văn Tuấn bị vướng vào tin đồn ác ý khác từ một số cá nhân cũng như hội nhóm kín trên các mạng xã hội nhằm theo hội chứng “ăn theo” sau vụ vụ bắt ông Quyết FLC hay Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng gây ra hàng loạt hệ lụy.
Ông Nguyễn Văn Tuấn đã đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam (Cadivi, mã chứng khoán: CAV) trong vai trò chủ tọa phần nào đã đập tan tin đồn “đại gia Tuấn ‘mượt’ bị bắt” lan truyền trên vài trang mạng, tiếp đó, đến ngày 12/4, ông Nguyễn Văn Tuấn ký văn bản gửi cổ đông, nhà đầu tư cũng như báo giới, qua đó, chính thức lên tiếng về những tin đồn thất thiệt trong thời gian gần đây gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân ông cũng như các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Gelex.
Trụ sở Tân Hoàng Minh tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2022
Vì sao Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng - đại gia bất động sản Việt Nam bị bắt?
Theo thông báo số 93 của Tập đoàn Gelex gửi cổ đông và các nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trong tuần vừa qua, một số cá nhân đã lợi dụng sự việc một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn bị bắt để đăng tải những thông tin thất thiệt, chưa kiểm chứng cho rằng cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp khác (chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản).
“Từ đó, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp, trong đó có cổ phiếu GEX của Gelex cũng bị ảnh hưởng”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Theo doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn, Gelex - với tư cách là một công ty đại chúng quy mô lớn, doanh nghiệp luôn tuân thủ thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.
“Gelex kịch liệt phản đối những hành vi đưa tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng gây mất an ninh, an toàn thị trường”, thông cáo gửi cổ đông và các nhà đầu tư nhấn mạnh.
Doanh nghiệp mong muốn và đề nghị cổ đông, nhà đầu tư thận trọng, sáng suốt trước những tin đồn thất thiệt.
Đại gia Tuấn ‘mượt’ cũng đề nghị cổ đông, nhà đầu tư cập nhật tin tức về doanh nghiệp trên các kênh thông tin chính thống để có những đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác về hoạt động doanh nghiệp.
“Mọi hoạt động vẫn đang diễn ra bình thường”, Gelex tuyên bố.

Đại gia Tuấn ‘mượt’ – Nguyễn Văn Tuấn là ai?

Ông Nguyễn Văn Tuấn (hay còn được biết đến là đại gia Tuấn ‘mượt’), sinh năm 1984, quê Hà Nam, nổi tiếng là “ông trùm” M&A tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Tuấn nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán như Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam Cadivi, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex (Gelex Electric), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD.
© Ảnh : GelexÔng Nguyễn Văn Tuấn
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Cần nhắc lại rằng, Gelex là tập đoàn đã thâu tóm khách sạn Melia Hà Nội, một khách sạn 5 sao nằm ngay trung tâm thủ đô Hà Nội.
Hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan đến Gelex rất đa dạng, từ chứng khoán, bất động sản, thiết bị điện, kinh doanh nước sạch, đến khách sạn, hạ tầng. Năm 2019, ông Nguyễn Văn Tuấn và Gelex gây chú ý trên thị trường sau vụ nước sông Đà bị nhiễm dầu thải vào năm 2019. Điều này là do Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex nắm phần lớn cổ phần tại Công ty nước sạch Sông Đà.

Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ: Thanh kiểm tra là bình thường

Hôm qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã cổ phiếu HSG, sàn HoSE) của Chủ tịch Lê Phước Vũ cũng vừa có phản hồi về thông tin không rõ nguồn gốc liên quan đến cổ phiếu HSG cũng như nhiều tin đồn thất thiệt đang lan truyền.
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) nhấn mạnh, tại phiên giao dịch chiều ngày 8/4/2022, trên các diễn đàn về chứng khoán, các nhóm mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram...) đã lan truyền thông tin gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu HSG giảm sàn.
Tan Hoang Minh Group - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
Từ bài học Evergrande Trung Quốc đến Tân Hoàng Minh của Việt Nam
Để làm rõ thông tin, Hoa Sen công bố thông tin liên quan cho biết cụ thể, ngày 28/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.
Phía công ty của ông Lê Phước Vũ cũng khẳng định, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình làm cơ sở ban hành quyết định thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, từ ngày 17 - 19/3/2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã đến thu thập tài liệu, số liệu tại Tập đoàn Hoa Sen.
“Ngày 19/3/2022, Tập đoàn Hoa Sen đã gửi đầy đủ tài liệu, số liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Cho đến hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không nhận được thêm văn bản yêu cầu bổ sung tài liệu, số liệu của Thanh tra Bộ Tài chính”, phía doanh nghiệp nêu.
Theo ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, đối với các nội dung dự kiến thanh tra chuyên đề (nếu có), phía Tập đoàn Hoa Sen đưa thông tin về hai vấn đề.
Thứ nhất, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan, Tập đoàn Hoa Sen cho biết đã không thực hiện việc phát hành trái phiếu theo nghị quyết số 19 của hội đồng quản trị đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và HoSE vào ngày 3/4/2019.
“Hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không có phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào”, ông Vũ Văn Thanh bác bỏ những tin đồn ác ý.
Thứ hai, Tập đoàn Hoa Sen khẳng định luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán.
“Tập đoàn Hoa Sen là một doanh nghiệp niêm yết, hoạt động dưới sự quản lý của các cơ quan nhà nước. Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là một hoạt động bình thường, theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước”, Hoa Sen nhắc lại.
Chốt phiên giao dịch 12/4, cổ phiếu HSG neo ở giá 32.800 đồng/cổ phiếu.

Bộ Công an siết chặt việc tung tin đồn thất thiệt

Ngoài Gelex của đại gia Nguyễn Văn Tuấn hay Hoa Sen của ông Lê Phước Vỹ, Bamboo Capital cũng nhấn mạnh rằng doanh nghiệp “rất lấy làm tiếc” khi cổ đông bị ảnh hưởng bởi những tin đồn tiêu cực trên thị trường.
Bamboo Capital khẳng định, đây chỉ là những diễn biến trong ngắn hạn và thị trường sẽ sớm hồi phục trở lại với các tín hiệu tích cực của nền kinh tế sau đại dịch.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
FLC, Tân Hoàng Minh và những chiếc còng số 8: “Đen thôi, đỏ quên đi”?
Phía doanh nghiệp nêu rõ, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và bám sát mục tiêu đề ra.
Trước đó, như Sputnik đã thông tin, Bộ Công an Việt Nam đã có động thái siết chặt hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư cũng như hoạt động của thị trường.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn Bộ Công an, vừa qua, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán tương tự vụ việc xảy ra tại Tân Hoàng Minh, FLC.
© Ảnh : An Đăng - TTXVNTrung tướng Tô Ân Xô trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí
Trung tướng Tô Ân Xô trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Trung tướng Tô Ân Xô trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí
“Thời gian gần đây, dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm, đồng tình, ủng hộ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản (xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh”, tướng Xô nói.
Tuy nhiên, lợi dụng việc Cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án trên, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, được cho là vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp khác (chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản), thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Tình tiết mới xung quanh vụ án liên quan đến Tân Hoàng Minh và FLC
Đã xuất hiện những bình luận, chia sẻ cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân, doanh nghiệp này, tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
“Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh”, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.
Bộ Công an khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала