Sai phạm khiến hai cựu Chủ tịch Khánh Hòa phải ngồi tù

© Ảnh : Tiên Minh - TTXVNChủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Tuấn (giữa) đọc bản tuyên án
Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Tuấn (giữa) đọc bản tuyên án - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đăng ký
Chiều 13/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và 5 đồng phạm về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" do các sai phạm liên quan đến quá trình triển khai 2 dự án tâm linh trên núi Chín Khúc.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lãnh mức án 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đào Công Thiên - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mỗi người nhận mức án 4 năm 6 tháng tù.

Tòa tuyên án 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

HĐXX nhận định, cả 7 bị cáo đều phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" trong quá trình cho thực hiện 2 dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc theo như cáo buộc của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.
Do đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mức án 5 năm 6 tháng tù; 2 bị cáo Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đào Công Thiên - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mỗi người nhận mức án 4 năm 6 tháng tù.
© Ảnh : Tiên Minh - TTXVNBị cáo Nguyễn Chiến Thắng (áo trắng), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011 – 2015) bị tuyên án ở mức cao nhất với 5 năm 6 tháng tù
Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (áo trắng), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011 – 2015) bị tuyên án ở mức cao nhất với 5 năm 6 tháng tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (áo trắng), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011 – 2015) bị tuyên án ở mức cao nhất với 5 năm 6 tháng tù
Bị cáo Lê Mộng Điệp - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa lãnh 3 năm 6 tháng tù; 2 bị cáo Võ Tấn Thái - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (xin vắng mặt vì bệnh) và Lê Văn Dẽ - cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa mỗi người bị phạt 3 năm tù.
Bị cáo Trần Văn Hùng - cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa bị phạt 2 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2022
“Vì sao số phận lại bi thảm đến thế?”: Hai cựu Chủ tịch Khánh Hòa cúi đầu xin lỗi
Các mức án trên đều thấp hơn so với mức mà Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị trước đó.

Sai phạm của các bị cáo

Như Sputnik đã thông tin, theo hồ sơ, trong giai đoạn 2012-2015, khi cho phép triển khai thực hiện 2 dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (diện tích hơn 513 ha) và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung (diện tích hơn 19,6 ha), các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ và Trần Văn Hùng đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cụ thể, tại dự án Cửu Long Sơn Tự, ông Thắng đã có nhiều chỉ đạo bằng văn bản, quyết định giao đất, cho chuyển và điều chỉnh mục đích sử dụng đất quy hoạch đất rừng sản xuất, đất đồi núi chưa sử dụng thành 5,2ha đất thương mại - dịch vụ, sau đó điều chỉnh 0,75ha trong diện tích đất dịch vụ này thành đất ở trái quy định pháp luật.
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2022
Tiếp tục 'đốt lò': Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt đã từng 'nhúng chàm'
Các ông Điệp, Thái và Hùng là đã tham mưu, giúp sức để ông Thắng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Ông Thái còn tham mưu để trình ông Đào Công Thiên ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án với cơ cấu đất trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, với nội dung "miễn tiền sử dụng đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng" trái quy định pháp luật.
Tại dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh khi đó đã ký quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án khi trước đó dự án này chưa có quy hoạch 1/2000.
Ông Vinh sau đó còn căn cứ quyết định điều chỉnh quy hoạch sai quy định này để tiếp tục ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng 19,6ha đất của dự án, theo quy hoạch là đất rừng sản xuất tại tiểu khu 573, sang thành đất ở và đất có mục đích công cộng. Đây cũng là hành vi trái quy định pháp luật.
Ông Lê Văn Dẽ, khi đó là Giám đốc Sở Xây dựng, đã báo cáo kết quả thẩm định, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết trái quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt.
Trên cơ sở này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành tham mưu và UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư được chuyển mục đích sử dụng đất 196.194 m2 từ đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp. Điều này đã vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai.
© Ảnh : Tiên Minh - TTXVNCác bị cáo (mặc thường phục) tại phiên tòa chiều 13/4
Các bị cáo (mặc thường phục) tại phiên tòa chiều 13/4 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Các bị cáo (mặc thường phục) tại phiên tòa chiều 13/4
Ông Trần Văn Hùng, trong vai trò chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tham mưu ký nháy để ông Lê Mộng Điệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho Công ty Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 2 dự án nói trên không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Trong khi đó, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu vực núi Chín Khúc không có đất ở nông thôn và đất thương mại dịch vụ.

Miễn trách nhiệm dân sự

Bản án sơ thẩm khẳng định rằng, vai trò của bị cáo Thắng trong vụ án này là cao nhất, chỉ đạo nhiều nội dung mang tính định hướng.
Trong khi đó, các bị cáo Vinh, Thiên nắm rõ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng vẫn ký các quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất trái pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đọc quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Chí Hiến. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Khởi tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến
Các bị cáo Điệp, Thái, Dẽ, Hùng ký các tờ trình, tham mưu, là tiền để để các bị cáo Thắng, Vinh, Thiên ký các quyết định trái pháp luật.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của mỗi bị cáo, tòa đã tuyên mức phạt các bị các mức án như trên.
Các bị cáo cũng được miễn không xét trách nhiệm dân sự vì hậu quả sai phạm đã được khắc phục.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án 6-7 năm tù với ông Thắng, mức án 5-6 năm tù với các ông Vinh và Thiên, 4-5 năm tù với các ông Điệp, Thái, Dẽ, từ 3-4 năm tù với ông Hùng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала