Nhà Trắng bác bỏ thông tin mời Nhật Bản gia nhập AUKUS

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki bác bỏ thông tin của báo chí Nhật Bản nói rằng Mỹ, Anh và Úc được cho là đề nghị Nhật Bản tham gia vào liên minh đối tác quốc phòng mới AUKUS, nói rằng phương án như vậy chưa được xem xét ở giai đoạn này.
"Những tin tức đó không đúng sự thật", - bà Psaki nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
Bà nói thêm rằng ưu tiên của ba quốc gia trong mối quan hệ đối tác ấy vào lúc này là thỏa thuận các chi tiết của chương trình phối hợp phát triển vũ khí tiên tiến.
Праздноваие 71-летия японского императора Акихито в императорском дворце в Токио - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Nhật Bản được đề nghị không chính thức tham gia liên minh quốc phòng AUKUS
"Đồng thời điều đó không ngụ ý gì đến JAUKUS (kết nạp Japan (Nhật Bản) vào AUKUS)", - bà Psaki nhấn mạnh.
Báo Sankei của Nhật Bản trước đó đưa tin Nhật Bản đã nhận được lời mời không chính thức về việc gia nhập liên minh quốc phòng Mỹ-Anh-Úc AUKUS, được công bố vào tháng 9 năm ngoái. Theo tin báo đăng, nước này đã nhận được lời mời như vậy từ từng quốc gia thành viên của liên minh. Các quốc gia AUKUS quan tâm đến việc hợp tác với Nhật Bản, bởi vì khi phát triển vũ khí siêu thanh và các phương tiện tác chiến điện tử có thể sử dụng tiềm lực công nghệ cao của Nhật Bản trong các lĩnh vực như không gian mạng, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала