Nhật Bản trao Huân chương ‘Mặt trời mọc’ cho ‘Tiến sĩ Lúa gạo’ Việt Nam

© Ảnh : Nguyễn Thanh Liêm-TTXVNGiáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản
Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nhằm tôn vinh những cống hiến và đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, Chính phủ Nhật Bản đã trao tặng trao tặng Huân chương “Mặt trời mọc Tia sáng vàng và Ruy băng cổ” cho Giáo sư Võ Tòng Xuân, người được mệnh danh là “Dr. Rice” (Tiến sĩ Lúa gạo) của Việt Nam và thế giới.
Chiều ngày 13/4, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ trao tặng “Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ” của Chính phủ Nhật Bản cho AHLĐ.NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Đây là Huân chương được Chính phủ Nhật Bản trao tặng cho những người có nhiều thành tích và cống hiến cho sự phát triển đối với Nhật Bản hoặc cộng đồng trong lĩnh vực quan hệ ngoại giao, hoặc trong các lĩnh vực học thuật.
© Ảnh : Nguyễn Thanh Liêm-TTXVNGiáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản
Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản
Gửi lời chúc mừng trân trọng đến Giáo sư Võ Tòng Xuân, ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

"Giáo sư Võ Tòng Xuân đã góp phần đưa Việt Nam từ một quốc gia nhập khẩu gạo trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo nổi tiếng thế giới. Chính vì lý do đó, ông được bạn bè quốc tế yêu mến đặt là “Dr. Rice” (Tiến sĩ Lúa gạo). Thành tích nghiên cứu lúa gạo của Giáo sư Võ Tòng Xuân không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn lan rộng ở Nhật Bản và nhiều nước trong khu vực. Danh hiệu "Dr Rice" của Giáo sư Xuân không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới”.

© Ảnh : Nguyễn Thanh Liêm-TTXVNGiáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản
Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận Huân chương Mặt Trời Mọc, Tia Sáng Vàng và Ruy Băng Cổ của Chính phủ Nhật Bản
Về phần mình, GS Võ Tòng Xuân bày tỏ niềm xúc động, tự hào và khẳng định Huân chương nhận được là niềm vinh dự không chỉ dành riêng cho cá nhân mà dành cho cả Trường Đại học Nam Cần Thơ và người dân Việt Nam.

“Đây là động lực để bản thân Giáo sư Võ Tòng Xuân nỗ lực học tập, nghiên cứu, cống hiến cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho ngành nông nghiệp; đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, GS Võ Tòng Xuân nhấn mạnh.

Thanh long loại 1 được thương lái thu mua với giá 7.000 đến 9.000 đồng/kg, thanh long loại 2 và loại 3 hầu như không có ai mua, khiến nhà vườn thua lỗ nặng nề - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Nông sản Việt Nam: Trung Quốc làm khó, đã có Mỹ

Chân dung ‘Tiến sĩ Lúa gạo’

Giáo sư Võ Tòng Xuân (sinh năm 1940, quê tỉnh An Giang) được biết đến là nhà khoa học có công đóng góp rất lớn trong lĩnh vực nghiên cứu về nông nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi được coi là “vựa lúa” của cả nước, cung ứng phần lớn sản phẩm gạo xuất khẩu của Việt Nam đến các thị trường trên thế giới.
Ông là du học sinh tại Nhật Bản năm 1974, đã học tập tại Trường Đại học Kyushu với đề tài nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật trồng lúa tại vùng nhiệt đới và đã hoàn thành chương trình tiến sĩ (Nông học) tại đây.
Một nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng lúa ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Hơn 55.000 tấn gạo của Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 5% từ Hàn Quốc
Sau khi trở về nước, ông tiếp tục công tác tại Trường Đại học Cần Thơ và đã cùng với các nhà nghiên cứu Nhật Bản tiếp tục thực hiện các đề tài liên quan đến kỹ thuật trồng lúa và công bố nhiều bài báo khoa học. Với tư cách là người tiên phong trong giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam lĩnh vực nông học, ông là người xây dựng nền móng đầu tiên cho các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên và đã phát huy hết sức mình trong vai trò này.
Hiện nay, Giáo sư Võ Tòng Xuân là hiệu trưởng danh dự của Trường đại học Nam Cần Thơ. Ông vẫn tiếp tục có những đóng góp trong phát triển chính sách, an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững cho Việt Nam, mà đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - nơi được coi là vựa lúa của cả nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала