Trong cảnh phong toả: Chủ nhân quá đói đổi mèo cưng lấy quả cam

© Depositphotos.com / AlenkasmСon mèo
Сon mèo - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2022
Đăng ký
Một cư dân Thượng Hải đã cho phép người hàng xóm chơi với con mèo cưng của anh để đổi lấy quả cam, tờ Asia One đưa tin.

Không hề nghĩ sẽ cách ly lâu đến thế

Theo lời vị chủ nhân của con mèo, nhà anh đang cạn thức ăn mà thành phố thì đóng cửa cách ly.
Như Ưng Thừa Tháp kể, anh không ngờ là đợt phong toả lại kéo dài như vậy nên không tính đến chuyện dự trữ lương thực-thực phẩm. Sa vào tình thế ngặt nghèo, các cư dân của toà nhà đã lập ra ô chat-«phòng trò chuyện» để trao đổi đồ ăn.
Vào «phòng» này, Ưng thấy một chị hàng xóm đưa ra nửa hộp cam và táo để trao đổi. Ưng thú thật rằng anh chỉ có thể cung cấp nước luộc thịt cho hàng xóm, thế nhưng người phụ nữ lại chẳng màng đến món này. Mặc dù vậy, chị đã biếu không cho Thừa Tháp hai quả cam.
Cảm thấy ngượng ngùng, Ưng nhớ ra là người phụ nữ này từ lâu đã hỏi anh có nuôi mèo không. Nghĩ rằng chị hàng xóm rất yêu những con vật nuôi, Ưng đưa ra một đề nghị lạ thường - anh sẽ để hàng xóm chơi với thú cưng để đổi lấy những quả cam được tặng.
Lời đề nghị được chấp nhận, Ưng đưa con mèo sang cho người hàng xóm. Nửa giờ sau, thú cưng được trả về và người phụ nữ nói với Ưng Thừa Tháp rằng chị đã có khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời với con vật lông xù mịn.
 Một người đàn ông và con mèo đi dạo dưới hàng cây anh đào ở Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.03.2022
Đại dịch COVID-19
Tại sao Trung Quốc muốn giết súc vật nuôi?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала