https://sputniknews.vn/20220418/luc-luong-vu-trang-nga-pha-huy-hon-23-nghin-xe-tang-va-xe-boc-thep-cua-ukraina-14793081.html
Lực lượng vũ trang Nga phá hủy hơn 2,3 nghìn xe tăng và xe bọc thép của Ukraina
Lực lượng vũ trang Nga phá hủy hơn 2,3 nghìn xe tăng và xe bọc thép của Ukraina
MOSKVA (Sputnik) - Hơn 2300 xe tăng Ukraina và các phương tiện bọc thép khác đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Thiếu tướng Igor... 18.04.2022, Sputnik Việt Nam
2022-04-18T15:11+0700
2022-04-18T15:11+0700
2022-04-18T16:03+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
thế giới
nga
ukraina
cuộc khủng hoảng ở ukraina
lnr
dnr
quân sự
xung đột quân sự
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/04/0b/14683340_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_47da5c26b812917abf1ae836e27e49e9.jpg
Trong đêm, các đơn vị pháo binh Nga đã tấn công vào 315 mục tiêu của quân đội Ukraina. Tron số đó: 18 sở chỉ huy, 22 khẩu đội pháo, hệ thống tên lửa phòng không OSA-AKM, cũng như 275 cứ điểm và khu vực tập trung nhân lực. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết 16 cơ sở quân sự của Ukraina đã bị phá hủy bởi tên lửa chính xác cao từ trên không, bao gồm 5 sở chỉ huy của đối phương, một kho chứa nhiên liệu và 3 kho đạn dược.Chiến dịch quân sự đặc biệt ở UkrainaNga đã phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai, với mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin nêu ra là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev ức hiếp và diệt chủng trong 8 năm." Kế hoạch đề ra là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina", đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho "tội ác đẫm máu chống lại dân thường" ở Donbass.Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina và tính đến ngày 25/3, các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu đã hoàn thành: đã làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính của quân đội Nga giờ đây là giải phóng Donbass.
https://sputniknews.vn/20220418/ten-lua-nga-xoa-so-4-chi-huy-so-va-4-khau-doi-phao-cua-ukraina-14785825.html
ukraina
lnr
dnr
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/04/0b/14683340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4a53cd5afdbf1810c116046e76575cf.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, nga, ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, lnr, dnr, quân sự, xung đột quân sự
thế giới, nga, ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, lnr, dnr, quân sự, xung đột quân sự
Lực lượng vũ trang Nga phá hủy hơn 2,3 nghìn xe tăng và xe bọc thép của Ukraina
15:11 18.04.2022 (Đã cập nhật: 16:03 18.04.2022) MOSKVA (Sputnik) - Hơn 2300 xe tăng Ukraina và các phương tiện bọc thép khác đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.
"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, 139 máy bay, 483 máy bay không người lái, 250 hệ thống tên lửa phòng không, 2.326 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 254 bệ phóng tên lửa, 1.004 súng pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2.184 xe quân sự đã bị phá hủy", - Konashenkov nói.
Trong đêm, các đơn vị pháo binh Nga đã tấn công vào 315 mục tiêu của quân đội Ukraina. Tron số đó: 18 sở chỉ huy, 22 khẩu đội pháo, hệ thống tên lửa phòng không OSA-AKM, cũng như 275 cứ điểm và khu vực tập trung nhân lực. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết 16 cơ sở quân sự của Ukraina đã
bị phá hủy bởi tên lửa chính xác cao từ trên không, bao gồm 5 sở chỉ huy của đối phương, một kho chứa nhiên liệu và 3 kho đạn dược.
"Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ba máy bay chiến đấu của Ukraina trên không: hai máy bay MiG-29 gần khu định cư Izyum và một chiếc Su-25 gần Avdiivka. Ngoài ra, 11 máy bay không người lái của Ukraina đã bị bắn rơi trên không tại các khu vực định cư Klimovo, Nevelskoye, Novotroitskoye, Izyum, Panteleymonovka, Sladkovodnoye, Yasnoye", - Konashenkov nói.
Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina
Nga đã phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai, với mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin nêu ra là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev ức hiếp và diệt chủng trong 8 năm." Kế hoạch đề ra là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina", đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho "tội ác đẫm máu chống lại dân thường" ở Donbass.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina và tính đến ngày 25/3, các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu đã hoàn thành: đã làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina.
Mục tiêu chính của quân đội Nga giờ đây là giải phóng Donbass.