Việt Nam xét xử tổ chức khủng bố bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa

© Ảnh : Ministry of Public Security PortalĐào Minh Quân
Đào Minh Quân - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2022
Đăng ký
TAND TP.HCM đang tiến hành xét xử 12 bị cáo thuộc tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, từng thực hiện “trưng cầu dân ý”, bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa cũng như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Cáo trạng khẳng định, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu, phản động, hoạt động xuyên tạc nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bạo động vũ trang chống phá Nhà nước.

Xét xử tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Hôm nay, 18/4, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sputnik đã từng đề cập, theo hồ sơ của Bộ Công an Việt Nam từ năm 2017, đây là vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền do các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thực hiện tại nhiều tỉnh/thành phố của Việt Nam, nhất là ở khu vực phía Nam như TP.HCM, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum.
Bị cáo Lê Chí Thành tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/4/2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Phản ứng của Youtuber Nguyễn Chí Thành khi TAND giữ nguyên bản án
Theo TAND TP.HCM, trong vụ án này, 9 bị cáo gồm Trần Thị Ngọc Xuân (sinh năm 1969), Nguyễn Thanh Xoan (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1967), Lương Thị Thu Hiền (sinh năm 1968), Y Hon Ênuôl (sinh năm 1988), Y Phương Ding Riêh (sinh năm 1978), Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1960), Hồ Thị Xuân Hương (sinh năm 1968), Lê Ngọc Thành (sinh năm 1972) bị truy tố theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Còn ba bị cáo Y Tũp Knul (sinh năm 1970), Phạm Hổ (sinh năm 1949) và Trần Văn Long (sinh năm 1955) bị truy tố theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015 khung hình phạt tù từ 5 - 12 năm tù.

Từ “Tổng thống, Thủ tướng VNCH” rởm đến cờ ba vàng sọc đỏ

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu rõ, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (bí danh Minh Quân, Anh Thương, sinh năm 1952, quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm đầu, chỉ huy.
Tổ chức khủng bố này được thành lập ở nước ngoài, có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bạo động vũ trang chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Như đã biết, Bộ Công an chỉ rõ, Đào Minh Quân mang quốc tịch Mỹ, và đóng vai trò “Thủ tướng” tự xưng của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
Tòa án  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Chánh án TAND huyện Ninh Phước tự tử: Từ sai phạm của nữ thư ký
Từ tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an Việt Nam cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Hồ sơ cáo trạng cũng khẳng định, suốt thời gian qua, dưới sự cầm đầu của Đào Minh Quân, các đối tượng chủ chốt tổ chức này khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” như “Trung tướng, Thứ tưởng Bộ Tài chính” rởm Lâm Ái Huệ, “Đại tá, Cục trưởng Cục Truyền thông công lý” “chí phèo” như La Ngọc Duyên, hay “Tổng Giám đốc Sở Dân vận” Nguyễn Thị Đăng, cho đến “Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chiến tranh chính trị” Tôn Hoàng Vũ đều lún sâu vào việc tổ chức lôi kéo, hướng dẫn đăng ký tham gia tổ chức và chỉ đạo các bị cáo trong vụ án thực hiện các hành vi tuyên truyền, chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của đất nước.
Đáng chú ý, không chỉ “trung cầu” bầu ra từ Tổng thống, Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa rởm, các bị cáo trong vụ án còn làm cờ vàng ba sọc đỏ với nhiều kích thước khác nhau, với “mộng ước chấn hưng thể chế VNCH”.

Bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam VNCH

Bộ Công an nêu rõ, toàn bộ 12 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã tăng cường các hoạt động nhằm tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, đặc biệt là việc thực hiện “trưng cầu dân ý” để bầu cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa” (VNCH).
Cần nhấn mạnh rằng, hành vi của các bị cáo thuộc tổ chức khủng bố này đã gây mất uy tín của Đảng, nhà nước, gây ra tâm lý hoang mang, dao động trong quần chúng nhân dân.
Ở địa bàn TP.HCM, theo cáo trạng, bị cáo Trần Thị Ngọc Xuân được Lâm Ái Huệ hướng dẫn làm thủ tục đăng ký làm thành viên tổ chức.
Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2021
Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam lại tiếp tục kêu oan
Theo hồ sơ của Bộ Công an, Lâm Ái Huệ có bí danh là Lâm Kim Huệ, sinh năm 1968, quốc tịch Canada. Trong tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Lâm Ái Huệ là “chuẩn tướng”, chức vụ “Thứ trưởng Bộ tài chính”.
Cáo trạng nêu rõ, Trần Thị Ngọc Xuân thường xuyên dùng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các nội dung kêu gọi người dân tham gia tổ chức và thực hiện “trưng cầu dân ý”.
Tư liệu điều tra cũng khẳng định, khoảng tháng 3-6/2018, Xuân đã lôi kéo, hướng dẫn 6 người gồm chồng, hai con ruột và ba người quen của gia đình Xuân làm thủ tục tham gia tổ chức. Đồng thời, Xuân được các thành viên của tổ chức gửi qua Facebook nhiều tài liệu xuyên tạc Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.
Đến 19/02/2019, lợi dụng việc đi thăm các hộ gia đình nghèo ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Xuân đã mang theo 5 bộ tài liệu đã in ra và khi đến thăm ba hộ đã tuyên truyền về nội dung trong tài liệu và phát cho mỗi hộ một bộ.
Đặc biệt, Công an Việt Nam cũng xác định. Xuân nhận tiền để làm tất cả việc chống phá Nhà nước. Cụ thể, trong thời gian tham gia tổ chức, Xuân được các thành viên tổ chức gửi tặng một điện thoại di động, 300 USD, 400 đô la Canada (CAD), 3 triệu đồng.
Cùng với Xuân, bị cáo Nguyễn Thanh Xoan được La Ngọc Duyên lôi kéo đăng ký tham gia tổ chức.
Không chỉ bị lôi kéo, phát tán các thông tin tuyên truyền xuyên tạc của tổ chức, Nguyễn Thanh Xoan còn chủ động lôi kéo, hướng dẫn 4 người tham gia bỏ phiếu “trưng cầu dân ý” bầu cho Đào Minh Quân.
Riêng ở Đồng Nai, bị can Lương Thị Thu Hiền liên lạc với nhiều người quen biết, tuyên bố bản thân đang tham gia một tổ chức nước ngoài (thực chất là tổ chức phản động) đang có hoạt động từ thiện, cấp đất, cấp nhà cho người nghèo nên cần thu thập thông tin để đăng ký với tổ chức.
Nhiều người dân đã bị dụ dỗ, cung cấp thông tin cá nhân cho Lương Thị Thu Hiền. Cơ quan công an khẳng định, thực chất Hiền dùng đã đăng ký “trưng cầu dân ý” cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống”.
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Phan Sào Nam ra tù sớm, lãnh đạo TAND Quảng Ninh bị kỷ luật Đảng, thế là xong?
Phương thức thực hiện như Lương Thị Thu Hiền, ở Đồng Nai, bị cáo Trần Văn Long cũng đã sử dụng thông tin cá nhân của hơn 20 người để đăng ký “trưng cầu dân ý” cho Đào Minh Quân.
Tại các tỉnh như An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum, các bị cáo thuộc tổ chức khủng bố này cũng có hành vi phạm tội nghiêm trọng, kích động quần chúng, gây hoang mang dư luận, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân.
Cáo trạng nêu rõ, các bị cáo tích cực in, phát tán các tài liệu như “Hiến pháp lâm thời," “Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”, “Sơ lược tiểu sử Thủ tướng Đào Minh Quân” nhằm phổ biến cho nhiều người biết đến tổ chức, thực hiện “trung cầu dân ý”, vừa bầu Đào Minh Quân, vừa chống phá chính quyền, phản động.
Phiên tòa xét xử 12 bị cáo thuộc tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” dự kiến kéo dài đến hết ngày 19/4.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала